Gần 50 nghìn con gia cầm mắc virus bệnh cúm H5N1

15.5948
Hiện tổng số gia cầm trên cả nước mắc bệnh cúm H5N1 lên đến 47.000 con chim cút, 335 con gà, vịt.; trong đó, số chết gồm 3.810 con chim cút và 107 con gà, vịt.

Thông tin trên được cho biết tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm vừa diễn ra chiều nay (13/8) ở Hà Nội. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho hay, trong 4 tuần qua, dịch cúm gia cầm đã phát sinh tại tỉnh Tiền Giang và có nguy cơ lây bệnh cao.

Cụ thể, dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại các xã Phú Kiết và xã Hòa Tịnh (huyện Chợ Gạo), xã Mỹ Lương (huyện Cái Bè), xã Phước Thạnh (thành phố Mỹ Tho) và xã Nhị Mỹ (huyện Lai Cậy).

Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó cục trưởng Cục Thú Y cho biết, mặc dù chi cục Thú Y đã phối hợp với chính quyền địa phương tiêu hủy toàn bộ số gia cầm và chim cút mắc bệnh trên đồng thời triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm song thời gian tới do thời tiết có diễn biến phức tạp, làm giảm sức đề kháng đàn gia cầm, khiến nguy cơ tiếp tục phát sinh các ổ dịch nhỏ lẻ, rải rác là khá cao. Mặt khác, các hoạt động vận chuyển lậu gia cầm vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt và nhiều đàn gia cầm chưa được tiêm phòng vắcxin… càng làm tăng nguy cơ bùng phát dịch.

Trước tình hình đó, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương cần tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm việc nhập lậu gia cầm, giám sát chặt địa bàn để phát hiện và xử lý ổ dịch kịp thời.

Bộ cũng chỉ đạo các địa phương thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch tại các tuyến cơ sở, tổ chức giám sát phát hiện kịp thời ổ dịch cúm để xử lý triệt để. Khi phát hiện các trường hợp gia cầm chết nhiều, nghi mắc bệnh cúm gia cầm phải báo cáo Cục Thú Y, lấy mẫu xét nghiệm đồng thời tiêu hủy đàn mắc bệnh theo quy định và thông báo cho cơ quan y tế để phối hợp giám sát cúm trên người.

Đặc biệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương cần thực hiện các biện pháp đồng bộ phòng chống dịch khác như: Tuân thủ các quy định về con giống; thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng gia cầm; khuyến cáo áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học; thực hiện nghiêm việc kiểm dịch tận gốc, kiểm soát hiệu quả việc vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm ra vào địa bàn; tiến hành tiêm phòng vắcxin cho gia cầm theo định kỳ và thường xuyên thực hiện vệ sinh tiêu độc môi trường, khu vực chăn nuôi…/.


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]