Giới trẻ hỏi nhau điểm du lịch rẻ, đẹp dịp nghỉ lễ 30/4

(Kiến Thức) - Cứ mỗi dịp nghỉ lễ 30/4, giới trẻ lại xôn xao hỏi nhau về những địa điểm du lịch rẻ nhưng đẹp để cùng gia đình và bạn bè tận hưởng.

15.5939
 Dịp nghỉ lễ 30/4 được nhiều bạn trẻ tận dụng để đi du lịch cùng gia đình và bạn bè. Địa điểm đầu tiên được các nhiều thành viên nhắc tới trên các fanpage du lịch đó tour Sapa – Đỉnh Fansipan. Ảnh sử dụng trong bài: Toidi.net/ Viettravel.

 Chỉ mất từ 5-6 tiếng di chuyển từ Hà Nội bằng ô tô tự lái, xe giường nằm hoặc ngủ một đêm trên tàu là bạn đã đến Sapa để có những trải nghiệm thú vị khi tới với vùng núi Tây Bắc, Việt Nam.Vào dịp lễ 30/4 cũng trùng vào thời điểm những nương lúa nơi đây chín khiến một góc trời vàng rượm.

 Đặc biệt nhất, kể từ đầu năm 2016, bạn đã có thể tham gia chinh phục đỉnh Fansipan – nóc nhà Đông Dương ở độ cao 3143m so với mực nước biển bằng cáp treo. 

 Còn với những bạn thích thích biển, dịp nghỉ lễ thì đảo Cô Tô là một lựa chọn không tồi. Để đến được Cô Tô thì lại là một hành trình có chút tốn sức. Bạn cần đi xe khách hoặc xe riêng từ Hà Nội để tới Cảng Vân Đồn – Quảng Ninh. Sau đó đón chuyến tàu cao tốc vào đầu giờ sáng hoặc đầu giờ chiều để di chuyển ra Đảo Lớn.

 Tới Cô Tô, bạn có thể  tham quan những điểm du lịch như hải đăng Cô Tô, khám phá những bãi biển hoang sơ như Vàn Chảy, Hồng Vàn, cảng Bắc Vàn, bãi đá và đảo Cô tô Con.

 Một lưu ý nếu bạn chọn Cô Tô là điểm đến cho dịp lễ 30/4 là nên đặt trước dịch vụ tàu cao tốc và khách sạn để tránh tình trạng cháy chỗ khi sát thời điểm.

 Còn với những bạn yêu quang cảnh rừng núi thì tour Hồ Ba Bể – Thác Bản Giốc – Hang Pắc Bó là một lựa chọn không nên bỏ qua. 

 Chỉ với 6-7 tiếng đi Hà Nội, bạn đã có mặt ở bến xe thành phố Cao Bằng, thưởng thức món phở vịt quay trứ danh trong một sáng tinh sương ồn ào mà cũng yên bình nơi đây. Ngoài ra những món ăn đặc sản như lạp xưởng Cao bằng, ong non, vịt quay, bánh trứng kiến, hạt dẻ Trùng Khánh, xôi tram, bánh áp chao cũng rất đáng để thưởng thức.

 

 
 

 Được ví như Vịnh Hạ Long trên cạn, Ninh Bình với quần thể nhiều hang động và đình chùa luôn là điểm đến tuyệt vời của du lịch Việt Nam nói chung và miền Bắc nói riêng. Khoảng cách từ Hà Nội đi Ninh Bình chỉ khoảng 150km, lại có rất nhiều xe khách nhưng tốt nhất bạn nên chọn di chuyển bằng ô tô riêng hoặc xe máy bởi các điểm thăm quan ở đây không tập trung và không phải chỗ nào cũng có xe bus đi tới.

 Ngoài ra bạn còn có thể chọn đi thuyền theo Tràng An, Tam Cốc, tới đầm Vân Long hay luồn lách khám phá từng hang động nơi đây, hay leo lên từng bậc thang của quần thể chùa Bái Đính để đến với điểm cao nhất ngắm toàn cảnh vùng nông thôn Ninh Bình.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]