Gợi ý những set đồ sành điệu cho kiểu thời tiết 'ngoài nóng, trong lạnh'

Thời tiết ngoài trời nóng bức nhưng trong các tòa nhà lại bật điều hòa mát lạnh khiến các cô gái bối rối với việc chọn trang phục phù hợp.

15.6303

Nhiệt độ ngoài trời gần 40 độ C vô cùng nắng nóng, thế nhưng, bên trong các văn phòng, trung tâm thương mại, quán cà phê, rạp chiếu phim,... thì luôn mát lạnh bởi mức điều hòa duy trì ở nhiệt độ thấp. Với những cô nàng công sở, việc lựa chọn quần áo trong những ngày thời tiết như thế này khá là "đau đầu", nếu chọn trang phục quá mát mẻ để đối phó với cái nóng thì các nàng sẽ bị lạnh khi ở trong nhà, nếu kè kè một chiếc áo khoác mỏng thì set đồ hoàn hảo đã chọn sẽ bị mất tính thời trang.

Những công thức mix&match dưới đây sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó khi có thể thoải mái đi ra ngoài không lo nắng nóng lại vừa có ngay "giải pháp" lúc thấy lạnh với gió điều hòa.

Váy maxi trơn chất liệu thun thấm hút mồ hôi sẽ giúp bạn thoải mái hoạt động mà không lo nắng nóng. Độ dài của váy cũng sẽ khiến các cô gái không bị lạnh chân khi ở trong khu vực điều hòa. Ngoài ra, váy maxi trơn có thể dễ dàng mix cùng các kiểu cardigan, khăn choàng, áo khoác oversized,... nhẹ nhàng bay bổng.

Nếu không thích maxi, các nàng có thể chọn chân váy midi phối cùng các kiểu áo sơ mi cổ điển cho vẻ ngoài nữ tính mà vẫn có hiệu quả "giữ ấm".

Không thể quên item kinh điển dùng được cho mọi kiểu thời tiết trong năm là blazer. Bạn có thể phối blazer với áo thun kẻ và quần short bò rách để trông khỏe khoắn, trẻ trung và vẫn thời thượng.

Một chút cảm hứng thời trang thập niên 90s với áo khoác cột ngang hông, khi cảm thấy lạnh bạn chỉ cần tháo áo khoác ra và khoác vào.

Ngoài ra có thể chọn những chất liệu mát mẻ như thô đũi, voan, ren,... nhưng với thiết kế dài tay. Chất liệu thoáng mát giúp người mặc không bị bí bức ngay cả với những kiểu áo "kín cổng cao tường". Sơ mi phối cùng chân váy jean cài cúc trước đang hot hè này là gợi ý không tồi cho cô nàng công sở.

Váy voan liền dài tay nhẹ nhàng rất hợp với mùa hè mà không quá "mát mẻ".


 

Chất liệu ren cũng thể hiện sự dễ tính khi được yêu chuộng cả trong mùa nóng lẫn mùa lạnh.

Một ứng dụng thú vị khác của áo sơ mi dáng dài là làm áo khoác, vừa giúp tránh nắng khi đi đường vừa giữ ấm cho người mặc khi vào khu vực điều hòa nhiệt độ thấp.

Những chiếc cardigan oversized tạo vẻ ngoài cực sành điệu lại có thể gấp gọn cho vào túi mang đi.

Ngoài cardigan và blazer, áo khoác jean mỏng cũng là lựa chọn hoàn hảo để khoác ngoài các trang phục mát mẻ mùa hè.

Một biến tấu rất hiệu quả khác là mặc layer áo len mỏng và váy liền không tay. Khi ra ngoài nóng bức, bạn cởi lớp áo len đi là có ngay bộ trang phục mát mẻ "chống nóng".

Quần yếm jean phối cùng sơ mi voan cũng tạo hiệu quả vừa thoải mái khi ở ngoài trời lại không quá mát mẻ khi ở trong nhà.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]