Mặc dù bị bong gân, đau
chân và phồng rộp, những đôi giày cao chót vót vẫn không thể thiếu
trong tủ đồ của các kiều nữ. Các bác sĩ cho biết bệnh nhân của họ sẵn
sàng đi những đôi giày đau khổ đó bất cứ lúc nào, dù đó là buổi tiệc hay
đến công sở.
Nếu đôi giày đó làm bạn
cảm thấy mình hấp dẫn và tự tin thì nên mang chúng. Nhưng nếu đôi giày
đó tra tấn đôi chân đến mức bạn phải nói: “Ước gì ngày hôm nay trôi
nhanh” thì đừng luyến tiếc gì nó. Thời trang không có nghĩa là phải mang
những đôi giày cao ngất và rồi cắn răng chịu đựng những hậu quả sau
này.
Megan Forline, sinh
viên ngành thời trang, 20 tuổi, thường đi bộ đến lớp và đi thực tập trên
đôi giày cao 18 phân và kết quả là cô không thể đứng được. Chân cô bị
rộp vì phải chịu áp lực nhiều và kéo dài. “Tôi có cảm giác chân mình bị
gãy”, Megan chia sẻ. Sở dĩ tình trạng chân của Megan nghiêm trọng như
vậy vì cô nghĩ rằng: “Chúng rất dễ thương và thời trang thì phải đau”.
BS Kathleen Stone, chủ
tịch Hiệp hội Y tế về điều trị đôi chân khuyên nên cho đôi chân cần được
tự do cả ngày và chỉ nên đi giày cao gót vào buổi tối. Bà khuyên nên mang giày chỉ nên cao hơn 5cm một chút bởi ảnh hưởng của giày cao gót đối với sức khỏe là rất rõ ràng.
“Không chỉ bàn chân mà
cả đầu gối và thắt lưng bị ảnh hưởng. Những đôi giày sẽ gây áp lực cho
bàn chân trước, ép nén các ngón chân và kích thích các dây thần kinh ở
ngón chân, gây đau nhức”.
Các nghiên cứu gần đây
cũng đã khẳng định sự liên quan giữa các vấn đề ở chân với giày góc cao.
Một nghiên cứu của ĐH Harvard cho thấy 29% trong số 1.900 phụ nữ tham
gia nghiên cứu bị đau chân. Nghiên cứu cho thấy những người mang những
đôi giày bó chặt sớm mắc bệnh đau chân một vài năm sau đó, trong khi nam
giới không hề bị bệnh này.
Một nghiên cứu tại Hàn Quốc khẳng định giày
gót cao góp phần làm thay đổi cơ khớp đầu gối trong khi đi. BS Stone
cảnh báo rằng các hoạt động mạnh và kéo dài có thể gây giãn dây chằng
gót chân.
Theo Nhân Hà - Dân trí/CNN&Style