Hai nửa khác biệt của ĐTLA

(Thethaovanhoa.vn) - Với 6 trận thắng, 6 hoà và chỉ để thua 2 trận, ĐTLA đang có xuất phát tốt nhất trong lịch sử, ngay cả khi so với thời hoàng kim của họ (2003-2008, với ít nhất 2 chức vô địch V-League, cùng thành tích đứng trong tốp 3 suốt 7-8 năm liền).

0

Vòng đấu mới nhất, “Gạch” đã xuất sắc vượt qua QNK.Quảng Nam tỷ số 4-3, trong một trận cầu rất hấp dẫn.

“Gạch” vừa lửa

ĐTLA từ thời Henrique Calisto giành 2 chức vô địch, cũng không được biết đến như một đội bóng “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”. Cách xây dựng đội bóng, từ con người đến lối chơi, tạo nên sự khác biệt. Và đến bây giờ, “Gạch” vẫn khác biệt so với phần còn lại, chính ở điểm này. Biết người biết ta, trăm trận không thua, “ê-kíp” Ngô Quang Sang – Huỳnh Ngọc San có thể nói là đang thừa hưởng di sản của phù thuỷ người Bồ.

Dựa trên nền tảng lối chơi tập thể, đề cao tính kỷ luật, ĐTLA luôn vào trận với tâm thế của kẻ “chiếu dưới”, bất kể đối thủ là ai và bất kể trận đấu diễn ra ở đâu. Bằng với sự khiêm nhường có chủ ý này, họ đã gây cho Hà Nội T&T một phen ngỡ ngàng ngay tại Hàng Đẫy ngày khai mạc, hạ gục hiện tượng HAGL và là đội đầu thứ hai quật ngã được nhà vô địch B.Bình Dương ở mùa giải này (thắng 3-1 ở lượt trận thứ 7)…

Sơ đồ 4-2-3-1 giúp ĐTLA luôn có đủ số người khi tham gia phòng ngự, cũng như khi tổ chức tấn công. Cơ chế bàn tay co duỗi: Phòng ngự thật chặt chẽ, gần như không có khe hở, nhưng khi tấn công thì bung ra thật nhanh, mạnh. Sau khi đoạt được bóng và bất kể cầu thủ ĐTLA nào đang giữ bóng, luôn có ít nhất 3 cái tên của ĐTLA lao về phía cầu môn đối phương ở tốc độ cao, hòng đón lõng, kết thúc tình huống.

Với 2 bàn thắng vừa ghi thêm ở trận đấu với QNK.Quảng Nam, chân sút chủ lực Souleymane Diabate tiếp tục cho thấy sự lợi hại, với 8 bàn sau 14 lượt trận. Chàng rể Việt Diabate thực sự là một món hời lớn của ĐTLA ở mùa giải năm nay, thậm chí không thua cựu công thần Antonio.

Những ngày tháng tươi đẹp của ĐTLA (trái) rất có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi câu chuyện “đầu tiên”! Ảnh Dương Thu.

Nhưng cần trách nhiệm của… bầu Nhiệm

Tuy nhiên, thành công tạm thời của ĐTLA chỉ là bề nổi, các cầu thủ “khéo co” nên ấm, còn phần chìm đằng sau đó, là vấn đề liên quan đến quân lương. Cho đến hôm qua, cầu thủ ĐTLA chia sẻ rằng, đã 7 trận thắng và hoà trôi qua (5 thắng và 2 hoà), họ vẫn chưa nhận được bất kỳ một đồng hỗ trợ nào từ quỹ thưởng theo “ba-rem”. Tức là ngoài phần lương cơ bản mỗi cầu thủ, hoàn toàn không có thu nhập tăng thêm.

Trong dụng binh, quân lương là một trong những yếu tố tiên quyết, quyết định sự thành bại khi xuất chinh. Cũng có khi cuộc chiến kéo dài hơn dự định, thân làm tướng cũng phải dùng đến thuật khích tướng, làm an lòng quân, nhưng không bao giờ được phép ngoảnh mặt làm ngơ. Trước, trong một trao đổi với Thể thao & Văn hoá, chủ tịch Võ Thành Nhiệm từng khẳng định, sẽ không để bất cứ ai phải chịu thiệt. Tuy nhiên…

Từ nhiều ngày qua, bầu Nhiệm lại như “bóng chim tăm cá”. Không một cầu thủ nào liên lạc được với ông chủ hoặc nếu có, chỉ là sự khất lần. “Có thực mới vực được đạo”, nếu không giải quyết được vấn đề quân lương, e phong độ của ĐTLA khó đảm bảo, nếu không muốn nói là rã đám.

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]