SLNA và HN.T&T: Hai sự khác biệt lớn

(TT&VH) - SLNA đã chính thức cổ phần hóa được vài năm nhưng không quá khó để nhận ra đội bóng ấy vẫn mang đậm dáng nét của một đội bóng quốc doanh. Từ việc trong mỗi trận đấu của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng trên sân Vinh, người ta vẫn thấy các nhân vật cốt cán của tỉnh xuất hiện trên hàng ghế danh dự, cho tới những quyết sách của đội bóng xứ Nghệ thỉnh thoảng vẫn phải xin ý kiến chỉ đạo của các sở, ban, ngành tại địa phương.

15.5738

HN.T&T thì khác. Dù trên danh nghĩa, đội bóng Thủ đô vẫn là một thành viên của LĐBĐ Hà Nội nhưng nói thẳng thì tất cả mọi việc trong lòng đội bóng ấy cũng như cách ứng xử của nó với bên ngoài như thế nào đều nằm trong tay của bầu Hiển. Đó là một sự khác biệt.


SLNA vẫn mang đậm dáng nét của một đội bóng quốc doanh

Và sự khác biệt ấy có thể là một nguyên nhân quan trọng dẫn tới sự khác biệt về phong cách quản quân. Trong khi SLNA từ bao đời đề cao tính kỷ luật và thỉnh thoảng vẫn biến đội bóng xứ Nghệ trở thành một “trại lính” đúng nghĩa thì HN.T&T có một cơ chế thoáng hơn hẳn. Lãnh đạo của đội bóng Thủ đô đang cân nhắc một cách nghiêm túc với dự định năm sau có thể họ sẽ cho cả các cầu thủ người Việt có gia đình ra ngoài sinh hoạt giống như các ngoại binh. So với đội bóng xứ Nghệ, cách quản quân của HN.T&T tỏ ra mềm dẻo hơn hẳn và đề cao ý thức tự giác.

Có thể xem 2 vị HLV của 2 đội bóng là hình ảnh phản chiếu của 2 mô hình quản quân vừa nhắc ở trên. Trong khi Hữu Thắng đề cao phẩm chất cứng rắn với thứ “bóng đá của những người đàn ông” thì có thể xem Thanh Hùng là một điển hình cho sự tâm lý và gần gũi cầu thủ.

Người ta đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần nếu cầu thủ SLNA mắc lỗi trong trận đấu và bị thay ra, họ nơm nớp đi ngang qua HLV trưởng của mình giống như sợ bị “ăn đòn”. Còn nếu trường hợp tương tự xảy đến với cầu thủ của HN.T&T thì đó thường chỉ là một cái cúi đầu và bắt tay buồn bã thể hiện sự thất vọng đối với bản thân trước người thầy, người anh của mình.

Thời điểm quyết định của mùa giải đang đến gần, 2 ông thầy, 2 đội bóng và cũng là 2 mô hình bóng đá có vẻ đang sử dụng những cách khác nhau để úy lạo tinh thần tướng sỹ. Chờ xem cách nào sẽ mang lại hiệu quả!

Hoàng Minh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]