Hiệu quả từ phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc

GiadinhNet - Những năm gần đây, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ea H’leo luôn tích cực triển khai sâu rộng đến các tầng lớp phụ nữ trong huyện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; đặc biệt chú trọng “xây dựng gia đình hạnh phúc”.

15.6271
Từ đó, các cấp hội đã có nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của hội viên. Đến nay, đã có 100% cán bộ hội và 86,5% hội viên đăng ký và đạt các tiêu chuẩn của phong trào“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.
 
Chị Nguyễn Thị Xuân – Phó chủ tịch Hội LHPN huyện Ea H’leo - cho biết: Xây dựng gia đình hạnh phúc là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội và được phổ biến ngay từ đầu năm đến các cơ sở Hội. Đến 20/10 hàng năm sẽ tổng hợp và bình xét.

Một trong những hoạt động mang lại hiệu quả nhất của phong trào “xây dựng gia đình hạnh phúc” ở huyện Ea H’leo là đến nay các cấp hội phụ nữ đã xây dựng được 25 mô hình, câu lạc bộ như: gia đình không có bạo lực, gia đình không có trẻ em bỏ học, gia đình không sinh con thứ ba, gia đình không mắc các tệ nạn xã hội, mô hình “5 không 3 sạch”… thu hút 657 phụ nữ tham gia.
 
Họp nhóm tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản ở xã Ea Khăl
 
Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến về: Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; thông tư liên tịch về việc quản lý con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội. Chị em còn được trang bị các kiến thức phòng chống tội phạm bạo lực gia đình, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em. Những chị có con dưới 16 tuổi thì được tham gia Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” giai đoạn 2011-2015. 

Hàng tháng, cán bộ Hội phụ nữ cơ sở cũng tích cực đi thăm gia đình, tìm hiểu hoàn cảnh, cũng như nguyện vọng của chị em. Một mặt, cùng với cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số khéo léo tư vấn các biện pháp tránh thai hiện đại, tuyên truyền tránh tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, các kiến thức nuôi dạy con cho các bà mẹ, cách chăm sóc sức khỏe trong gia đình. Mặt khác, huy động nguồn vốn cho hội viên nghèo vay để tăng gia sản xuất.
 
Chị Đinh Thị Thùy Châu – Chủ nhiệm Câu lạc bộ không sinh con thứ ba ở xã Ea Khăl - cho biết: Chúng tôi thường xuyên phối hợp với Hội Nông dân xã chia sẻ tài liệu về kỹ thuật chăm sóc các loại giống cây trồng, vật nuôi cho chị em. Vận động hội viên góp được 20 triệu đồng quỹ Câu lạc bộ, cho hội viên nghèo vay phát triển kinh tế. 

Trong năm 2011, tổng số vốn tiết kiệm vì phụ nữ nghèo thu được 496 triệu đồng, giải quyết cho 352 phụ nữ vay; còn 6 tháng đầu năm 2012 cũng đã có 19 phụ nữ nghèo được 98 triệu đồng. Nhờ vậy, nhiều gia đình hội viên từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, đặc biệt là hạnh phúc gia đình luôn đảm bảo. Hội viên phụ nữ chấp hành tốt chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình.
 
Năm 2011, đã có 81% gia đình hội viên phụ nữ thực hiện tốt 4 chuẩn mực “no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”; chỉ còn 11,9% phụ nữ sinh con thứ ba trở lên, 40 phụ nữ đi đình sản, 1.740 chị sử dụng vòng tránh thai…
 
Cán bộ dân số xã Ea Ral, huyện Ea H’leo tích cực tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình.

Tuy vậy, phong trào “xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ea H’leo còn gặp không ít khó khăn. Cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường, các phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam đã bị mai một dần; văn hóa lai căng, tệ nạn mại dâm đã xâm nhập vào nhiều gia đình, đặc biệt là các bạn nữ trẻ tuổi. Trong khi đó, trình độ nhận thức của hội viên phụ nữ còn có sự chênh lệch giữa các vùng, thành phần dân tộc…gây khó khăn trong việc tuyên truyền phong trào.
 
Chị Nguyễn Thị Xuân – Phó chủ tịch Hội LHPN huyện Ea H’leo - cho biết thêm: Hiện nay, nhiều gia đình vì mải làm kinh tế mà bỏ bê việc chăm sóc, giáo dục trẻ em; tình trạng ly hôn có chiều hướng tăn; một số chị em sống buông thả, làm mất thuần phong mỹ tục…

Để phong trào “xây dựng gia đình hạnh phúc” ngày càng thiết thực, thì việc đổi mới các nội dung cũng như hình thức phù hợp với tình hình mới là một yêu cầu cấp thiết. Thiết nghĩ, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ea H’leo cần tăng cường hơn nữa các hoạt động tuyên truyền các truyền thống đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ. Đồng thời, phát huy vai trò của người phụ nữ trong đời sống gia đình hiện đại để đảm bảo thực hiện 4 chuẩn mực “no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”.
 
Võ Thảo
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]