Học bổng Shinnyo-en đã giúp chúng em khởi nghiệp vững chắc

Dân trí Học bổng Shinnyo-en thực sự là nguồn động viên to lớn cho chúng em trong quá trình học tập, tạo dựng niềm tin để chúng em vững bước trên con đường khởi nghiệp xây dựng tương lai, đó là cảm nhận chung của rất nhiều học sinh, sinh viên về học bổng đến từ đất nước Nhật Bản

15.5995

Cứ đều đặn mỗi năm, Tổ chức Phật giáo Shinnyo-en Nhật Bản lại hàng trăm suất triệu đồng học bổng giúp các sinh viên nghèo vượt khó trên khắp mọi miền đất nước. Tính từ năm 2009 đến nay, Shinnyo-en đã trao gần 2 tỷ đồng học bổng giúp hàng trăm sinh viên vươn lên hoàn cảnh để học tốt và có nhiều cống hiến cho đất nước.

Ngoài ra, Shinnyo-en còn hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực giáo dục như xây cầu giúp người dân cũng như học sinh ở vùng sâu vùng xa đến trường thuận lợi, hỗ trợ trang thiết bị học tập, xây trường mới khang trang hơn. Tất cả các hoạt động trên Shinnyo-en phối hợp với Quỹ Khuyến học Việt Nam và Báo điện tử Dân trí thực hiện một cách hiệu quả, đem lại nhiều lợi ích thiết thực và có ý nghĩa.

Nói về học bổng Shinnyo-en, em Võ Thị Thanh Trúc, sinh viên Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng khóa 2010-2014 vẫn không giấu được sự vui mừng, xúc động. Thanh Trúc là con thứ 4 trong một gia đình có đến 5 anh chị em. Bố mẹ làm nông nghiệp nên cuộc sống của gia đình em gặp không ít khó khăn để cho con cái ăn học.
 

Từng nhận học bổng Shinnyo-en, Võ Thị Thanh Trúc đã có thêm nhiều động lực để học tập tốt và giờ đây là cán bộ của Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng

“Bố mẹ em thường xuyên đau ốm, nên việc học của em và em trai thực sự rất khó khăn (em trai của Thanh Trúc hiện vẫn đang học ngành Luật thuộc Đại học Huế). Chi phí sinh hoạt học tập của 2 anh em mỗi tháng không dưới 3 triệu đồng, nên nhiều lúc em phải đi làm thêm để có thể trang trải cho cuộc sống. Năm vừa rồi, khi được nhận học bổng Shinnyo-en, thực sự em rất mừng vì có thể phụ thêm ba mẹ vào việc nộp học phí, mua sắm một số sách vở dành cho việc học của mình. Nhưng điều quan trọng hơn khi nhận học bổng này em tự hứa mình phải phấn đấu học tốt hơn để không phụ tấm lòng của các nhà hảo tâm dành cho”, Thanh Trúc chia sẻ.

Thanh Trúc cho chúng tôi biết, em vừa tốt nghiệp ra trường cách đây ít tháng với kết quả loại khá. Đáng mừng hơn Thanh Trúc được nhận vào làm việc tại Trung tâm Ngoại ngữ Đà Nẵng, mức lương trung bình trên 3 triệu / tháng. “Từ nay em đã có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Có những giai đoạn thực sự khó khăn khi còn ngồi trên ghế giảng đường, giờ thấy mình đã có thể tự lập em thực sự biết ơn đến các nhà hảo tâm. Hi vọng sẽ có thêm nhiều khoản học bổng của các nhà hảo tâm dành cho các bạn sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn như em để thay đổi cuộc sống tương lai”, Thanh Trúc nói.

Cũng với niềm vui “có công ăn việc làm ổn định”, em Vũ Thúy Hằng, nguyên là sinh viên Trường Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên, nhờ có kết quả học tập xuất sắc đã được giữ lại trường để làm giảng viên. Vũ Thúy Hằng cũng là một trong những sinh viên được Shinnyo-en trao học bổng năm học 2013-2014.
 

Vũ Thúy Hằng hiện đã trở thành giảng viên của Trường Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên. Hằng là một trong những sinh viên xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt và được nhận học bổng Shinnyo-en
 
“Được nhận học bổng của Shinnyo-en thật sự là niềm tự hào của bản thân em, bởi đó là sự động viên lớn lao dành cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như chúng em trong quá trình học tập. Bố mẹ đổ mồ hôi sôi nước mắt để lo cho chúng em ăn học, chúng em chỉ biết học tập thật tốt để không phụ lòng bố mẹ. Học bổng Shinnyo-en đến với em không chỉ động viên bản thân em mà còn làm niềm tự hào cho bố mẹ. Em thấy mình thật may mắn, nhất là giờ đây đã trở thành giảng viên của nhà trường, em nguyện sẽ tiếp tục phấn đấu học tập. Khi còn là sinh viên em đặt mục tiêu học tập thật tốt bao nhiêu thì khi trở thành giảng viên em càng phải phấn đấu nhiều hơn nữa”, Vũ Thúy Hằng chia sẻ với chúng tôi. Được biết, Thúy Hằng hiện tại tiếp tục theo học cao học ngành kỹ thuật viễn thông.
 

Đại diện tổ chức Shinnyo-en trao học bổng đến các em học sinh nghèo vượt khó trong dịp khánh thành cầu Dân trí ở tỉnh Hậu Giang
 

Tổ chức Shinnyo-en thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam đã trao tặng 114.500 USD để khuyến học khuyến tài

Năm 2009: 12.000 USD cho 10 trường đại học với tổng số 100 sinh viên được nhận

11.400 USD cho 10 Hội Khuyến học với 140 học sinh được nhận học bổng

Ngoài ra hỗ trợ xây dựng cầu Dân trí tại xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang có giá trị 10.520 USD.

Năm 2010: 6.080 USD cho 8 trường đại học với 80 sinh viên được nhận học bổng

4.300 USD cho 10 Hội Khuyến học với 100 học sinh được nhận học bổng

Năm 2011: 7.600 USD cho 10 trường đại học với tổng số 100 sinh viên được nhận học bổng

4.300 USD trao cho 10 Hội Khuyến học với 100 học sinh được nhận học bổng

Hỗ trợ nâng cấp trường tiểu học Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh với giá trị 9.000 USD

Năm 2012: 8.690 USD cho 9 trường đại học với 90 sinh viên được nhận học bổng

4.810 USD cho 10 Hội Khuyến học với 100 học sinh được nhận học bổng

Hỗ trợ nâng cấp Trường tiểu học Đinh Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam với giá trị 10.250 USD

Năm 2013: 7.500 USD cho 5 trường đại học với 75 sinh viên được nhận học bổng

7.500 USD cho 10 Hội Khuyến học với 150 học sinh được nhận học bổng

Hỗ trợ xây dựng cầu Dân trí tại ấp Long Hưng 2, xã Tân Phú, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang với giá trị 10.700 USD

 
Thế Nam
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]