Học cách để hạnh phúc

Ai đó từng nói rằng tận hưởng cuộc sống giống như khi chúng ta thưởng thức một tách cà phê, phải hít thật sâu để cảm nhận hương vị nồng nàn, nhấp từng ngụm nhỏ và thư giãn trong một không gian tĩnh lặng, yên bình.

15.5972

Cuộc sống luôn vận động không ngừng, là những tháng ngày tất bật với công việc, với hạn chót phải hoàn thành báo cáo, với những cuộc họp quan trọng bạn không thể bỏ qua... Đã có lúc bạn ngồi suy nghĩ hàng giờ làm thế nào để cân bằng cuộc sống và công việc, và rồi vẫn bỏ ngõ câu trả lời.

Nếu như chúng ta không thể nói "không" với những thử thách trong công việc thì ít nhất hãy tìm cách mang niềm vui vào văn phòng. Thay vì luôn mải mê với suy nghĩ làm sao để thăng tiến trong sự nghiệp, làm sao để đồng nghiệp tin tưởng và hợp tác với mình và để những băn khoăn đó ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn, tại sao không nhìn ra ngoài cửa sổ trong giây lát, ngắm tấm ảnh gia đình trên bàn làm việc hoặc tạm ngưng công việc, đứng lên và đi pha một tách cà phê.

Thưởng thức hương vị cà phê ngọt ngọt, đắng đắng mà béo ngậy quyến rũ, để đầu óc thoải mái không suy nghĩ gì cả; lắng nghe bài hát yêu thích hay thú vị hơn là một bài hát vui nhộn về cà phê được trình bày bởi chính ca sĩ thần tượng… và biết đâu mọi ý tưởng sáng tạo nhất, thậm chí "điên rồ" nhất cũng bắt đầu từ đây"… Kìa tia nắng sớm hôm nay, kìa tiếng gió khẽ lung lay, niềm hạnh phúc nhỏ bé luôn làm ta mỉm cười …".

Khoảng lặng với một tách cafe trên tay sẽ mang đến cho bạn hạnh phúc giản đơn, có khi là một khoảnh khắc diệu kỳ để ta mỉm cười mỗi ngày. Hãy tận hưởng những phút giây đó theo cách riêng của bạn.

(Nguồn: Nescafé)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]