Học viên cao học, nghiên cứu sinh còn yếu ngoại ngữ

(NLĐ)- TS Lê Hữu Phước, Trưởng Phòng Sau ĐH Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, cho biết: Tuyển sinh sau ĐH năm 2004 trường tuyển được 263 học viên cao học thuộc 16 chuyên ngành và 30 nghiên cứu sinh thuộc 6 chuyên ngành.

15.6074

Trong đó, xu hướng chọn ngành của các thí sinh vẫn nghiêng về các ngành thời thượng, ví dụ: chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh có đến 272 thí sinh dự thi, trong khi các chuyên ngành khác chỉ có vài chục, thậm chí chuyên ngành ngôn ngữ Nga - Slave chỉ có 3 thí sinh dự thi. Đáng lưu ý là tỉ lệ thí sinh đạt yêu cầu môn Anh văn trong kỳ thi này rất thấp, chỉ có 49,6% đạt yêu cầu ở trình độ B. Ở trình độ C đa số chỉ đạt mức 50-55/100 điểm. TS Phước nhấn mạnh: Thực tế này yêu cầu các học viên cần nỗ lực hơn trong quá trình đào tạo.

D.Hằng
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]