Hội chứng chân không yên – nguyên nhân rối loạn cương dương

15.6153

Nam giới lớn tuổi mắc hội chứng chân không yên (RLS) sẽ phải đối mặt với nguy cơ liệt dương cao hơn.

Đó là kết luận của các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard, Mỹ. Sau khi xem xét dữ liệu thu được từ một nghiên cứu trước đây, các nhà khoa học phát hiện thấy chứng bất lực (hay rối loạn cương dương) phổ biến hơn ở những nam giới lớn tuổi mắc hội chứng này. Không những thế, triệu chứng rối loạn giấc ngủ do hội chứng chân không yên gây ra càng nặng, nguy cơ liệt dương càng cao.

Trong nghiên cứu được dùng tham chiếu, các nhà khoa học đã khảo sát trên 11.000 nam giới ở độ tuổi trung bình 64 khi nghiên cứu bắt đầu năm 2002. Những người tham gia không bị tiểu đường, bất lực hay viêm khớp. Họ được yêu cầu trả lời một bộ câu hỏi liên quan đến sức khoẻ.

Hội chứng chân không yên được xác định thông qua 4 triệu chứng bệnh do Hội Nghiên cứu RLS quốc tế khuyến cáo và mức độ lặp lại các triệu chứng nhiều hơn 5 lần một tháng.

Kết quả khảo sát cho thấy, 1.979 trường hợp bị rối loạn cương dương. Sau khi tính đến các yếu tố khác như tuổi tác, cân nặng, hút thuốc, dùng thuốc chống trầm cảm, bệnh mạn tính, các nhà khoa học kết luận tỷ lệ nam giới mắc hội chứng chân không yên bị rối loạn cương dương cao hơn các trường hợp không mắc hội chứng này 50%.

Tỷ lệ nam giới có triệu chứng bệnh chân không yên lặp lại tới 14 lần/tháng bị rối loạn cương dương cao hơn các trường hợp khác 68%.

Trước đó, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Harvard cũng đã từng công bố một nghiên cứu trên Chuyên san Sleep số ra ngày 1/1/2010 về mối liên quan giữa hội chứng chân không yên và rối loạn cương dương ở người lớn tuổi.

Theo các nhà khoa học, mối liên hệ ngầm giữa RLS và rối loạn cương dương có thể được tạo ra do chất dopamine trong hệ thần kinh trung ương hoạt động kém. Triệu chứng rối loạn giấc ngủ do hội chứng RLS gây ra có thể làm giảm lượng testosterone trong cơ thể nam giới.

Người mắc hội chứng chân không yên thường có cảm giác bồn chồn, muốn cử động ở chân, gây cảm giác không thoải mái khi nằm hoặc ngồi. Hiện nay vẫn chưa rõ nguyên nhân của hội chứng này. Trong một vài trường hợp, nguyên nhân có thể do thiếu máu hoặc mang thai. Cà phê, thuốc lá và rượu sẽ khiến các triệu chứng bệnh xấu hơn.

BACSI.com (Theo Khoa học & Đời sống)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]