Ngôi sao của Wolverine vừa trải qua cuộc điều trị ung thư biểu mô tế bào đáy, một dạng phổ biến nhất của ung thư da, lần thứ 3 chỉ trong vòng chưa đầy… 12 tháng. Theo như tin tức từ tờ E! cho biết.

Nam diễn viên 46 tuổi lần đầu tiên tiến hành trị liệu vào tháng 11 năm 2013. Cuộc trị liệu tiếp theo diễn ra vào tháng 5.2014. Sau cuộc điều trị thứ 2, Hugh Jackman thẳng thắn trả lời tờ E! rằng: “Tôi mắc chứng bệnh ung thư tế bào đáy. Thật may đây chỉ là hình thức đơn giải nhất và dễ điều trị nhất của ung thư da”.
Hugh Jackman vừa mới tiến hành điều trị ung thư da lần thứ 3. Anh rời khu dân cư Manhattan với một miếng băng cá nhân trên mũi và đang trên đường đến buổi diễn tập cho vở nhạc kịch Broadway "River"

Trả lời tờ Fox News vào tháng 5, Hugh nhấn mạnh nguyên nhân căn bệnh là do sự chủ quan: "Căn bệnh của tôi có thể sẽ còn trầm trọng hơn nếu như không được phát hiện sớm. Người Úc chả có thói quen tránh nắng bao giờ, đặc biệt với một người Anh lớn lên tại Úc như tôi điều đó còn khó có thể xảy ra hơn nữa”.

Giờ đây Hugh đang phải đối mặt với hậu quả lớn từ việc bảo vệ làn da của mình không đúng cách khỏi các tia tử ngoại độc hại của Mặt trời. Nam tài tử bày tỏ lòng biết ơn vợ mình, nữ diễn viên Deborra đã động viên anh tiến hành kiểm tra lần đầu tiên. "Tôi có thể là mẫu đàn ông điển hình, một chút lười biếng, không thích bị làm phiền. Nhưng giờ đây tôi sẽ không bao giờ lười biếng nữa cả".

Ngôi sao của X-Men háo hức truyền lại những kiến ​​thức và tư vấn cho những người khác cùng hiểu biết để có thể tự bảo vệ mình tốt hơn.

Bảo Nguyên (Theo NYDN)