Hugh Jackman điều trị ung thư da lần ba

15.5916

Chỉ trong vòng một năm, tài tử "X-Men" ba lần tới bệnh viện để điều trị ung thư biểu mô tế bào đáy tại vùng mũi.

Tháng 11 năm ngoái, Hugh Jackman tiết lộ anh mắc căn bệnh có tên Basal Cell Carcinoma. Hồi tháng 5, các tế bào ung thư xuất hiện trở lại khiến anh phải tới bệnh viện. Mới đây, căn bệnh tái diễnnam diễn viên phải đi điều trị thêm một lần nữa.

Đại diện của Hugh Jackman xác nhận với Eonline và cho biết, mọi thứ hiện tại đều ổn.

Hugh Jackman xuất hiện tại một sự kiện với miếng dán trên vùng mũi có tế bào ung thư. Ảnh: AFP.

Trên Instagram hôm 27/10, nam diễn viên 46 tuổi chia sẻ hình ảnh bìa ca khúc Everybody's Free (to Wear Sunscreen) của Baz Luhrmann với duy nhất một từ chú thích: "Kem chống nắng". Đó là thông điệp mà Hugh Jackman liên tục gửi tới mọi người kể từ khi phát hiện mình mắc ung thư da.

Ung thư biểu mô tế bào đáy là dạng phổ biến nhất trong các loại ung thư da. Ung thư tế bào đáy thường xảy ra ở những bộ phận tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời như mặt, cổ... Mỗi năm tại Mỹ có khoảng 2,8 triệu người được chẩn đoán có tế bào ung thư biểu mô. Căn bệnh không dẫn tới chết người nhưng theo cảnh báo của Quỹ ung thư da, nó có thể gây biến dạng khu vực bị ảnh hưởng nếu không chữa trị.

Song Ngư

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]