Hướng Dẫn Làm Chè Thạch Đậu Đỏ

0
Từ lâu đậu đỏ đã được coi là một loiaj đâu mang đến may mắn cho cho mọi người vì thế trước những ngày thi quan trọng các bà mẹ thường nấu cho những sĩ tử món chè đậu đỏ vừa giúp mang lại may mắn vừa tăng cường trí nhớ để làm bài tốt hơn. Một trong số đó có món chè thạch đậu đỏ hấp dẫn. Vị bùi bùi của đậu đỏ, thạch đen và rau câu giòn mát, điểm thêm nước cốt dừa béo ngậy và lạc, thêm đá bào mát lạnh, hy vọng sẽ là món chè yêu thích của nhà bạn. Đậu đỏ vừa có tác dụng giảm cân lại làm đẹp cho da nữa, còn chần chừ gì mà chúng mình không làm thử món thạch này nhỉ. âu lâu đổi khẩu vị lạ miệng cho gia đình bằng những món chè thơm ngon hấp dẫn thì thật là thú vị phải không nào. Ngày cuối tuần cùng bạn bè, gia đình quây quần làm và thưởng thức chè thơm lừng thì còn gì tuyệt với hơn, sẽ đem lại cho bạn cảm giác ngon miệng như chưa bao giờ được ăn. Đây là món chè mà mọi người ai ai cũng yêu thích từ trẻ nhỏ cho đến cụ già, bởi chè rất dễ ăn mà còn cực kì tót cho sức khỏe nưa thật là tuyệt vời phải không nào. Nguyên liệu và cách làm cũng cực kì đơn giản lắm nhé, chỉ cần bỏ chút thời gian là bạn đã có một món chè thơm ngon hấp dẫn để chiêu đãi cả gia đình mà không phỉ tốn công ra tiệm mua, vừa đảm bảo vệ sinh. Chắc hẳn sẽ khiến bạn vô cùng thích thú và muốn tự tay chế biến để cả gia đình đặc biệt là các bé yêu thưởng thức trong những ngày tiết trời nắng này phải không nào. Khi ngày nắng lên những món chè thanh ngọt sẽ được mọi người “chuộng” hơn cả. Món chè này rất phù hợp để làm bữa điểm tâm chiều hay là món tráng miệng khi có khách tới chơi nhà.Bạn hãy thêm món chè vào thực đơn gia đình bạn vào những ngày cuối tuần nhé. Hãy cùng webnauan làm món chè thạch đậu đỏ hấp dẫn đúng điệu nhé !

Nguyên liệu chuẩn bị:
- 300g đậu đỏ
- 15g rau câu bột
- 1 bát con đường cát trắng
- Thạch đen hoặc một gói thạch sương sáo pha sẵn
- 1 lon nước cốt dừa (300ml), 1 thìa nhỏ bột bắp, 1/2 thìa nhỏ muối, 2 thìa nhỏ đường
- Lạc.
Các bước thực hiện:
Bước 1:
Đậu đỏ đãi sạch, nhặt bỏ những hạt nổi và hạt xấu. Đổ nước ngập mặt đậu, ngâm qua đêm
 


Bước 2:
Đậu đỏ sau khi ngâm mềm, cho vào nồi, đổ nước lạnh ngập mặt, đun sôi.
 

Bước 3:
Khi ăn thử hạt đậu mềm bạn đổ thêm khoảng hai bát con nước lạnh và nửa bát con đường vào nồi đậu, đun lửa nhỏ để đường thấm đậu.
 


Bước 4:
Nêm nếm lại tùy theo khẩu vị của bạn rồi tắt bếp, để nguội, múc đậu ra bát riêng.
 


Bước 5:
Rau câu đổ vào nồi, thêm 600ml nước lạnh, đặt lên bếp đun lửa nhỏ, vừa đun vừa khuấy để rau câu tan.
 


Khi nhìn thấy bột rau câu tan hết, bạn đổ từ từ nửa bát con đường cát trắng còn lại vào nồi, đun lửa nhỏ để đường tan. Sau khi rau câu và đường tan hoàn toàn, đổ rau câu ra thố thủy tinh sạch, rau câu từ từ đông lại. Rau câu đông cắt thành từng sợi dài.
Cắt thạch đen thành từng miếng nhỏ vuông vừa ăn, nếu dùng gói sương sáo pha sẵn, bạn pha như hướng dẫn.

 


Bước 6:
Lạc rang vàng, xát bỏ vỏ lụa bên ngoài, giã thô.
 


Bước 7:
Đổ lon nước cốt dừa vào nồi nhỏ (nếu không có nước cốt dừa đóng lon bạn có thể mua dừa tươi, bào mịn, vắt lấy nước cốt), thêm bột ngô, đường và nửa thìa nhỏ muối, đun lửa với lửa nhỏ, vừa đun vừa dùng thìa khuấy đều để bột ngô tan. Đun đến khi nước cốt dừa sánh lại thì tắt bếp, đổ nước cốt dừa ra bát thủy tinh, để nguội rồi cất vào tủ lạnh.
 


Bước 8:
Khi dùng, múc ít đậu đỏ vào ly, thêm rau câu thái sợi, thêm thạch đen, chan nước cốt dừa và rắc ít lạc lên bề mặt. Thêm đá bào tùy theo sở thích của bạn, trộn đều lên dùng lạnh.
 


Món chè thạch đậu đỏ ngon mát, vị ngọt thanh rất “vuốt ve” vị giác. Ăn nóng đã ngon, khi thêm đá lạnh vào thì cũng không kém phần hấp dẫn. Hãy bắt tay vào nấu món ngon này và thưởng thức ngay nhé!

Webnauan chúc các bạn thành công và ngon miệng với chè thạch đậu đỏ hấp dẫn này nhé !

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]