Theo đó, khi
kích hoạt bảo mật hai lớp,
người dùng sẽ phải nhập thêm một chuỗi kí tự nữa được Apple cung cấp thông qua bên cạnh mật khẩu
tài khoản thông thường. Nếu bạn đang đăng nhập FaceTime hoặc iMessage trên một thiết bị iOS, bạn sẽ không bị đòi hỏi phải nhập chuỗi kí tự xác thực nói trên, nhưng nếu bạn thoát ra và đăng nhập lại thì máy sẽ hỏi ngay.
Cần phải nói thêm rằng với FaceTime, khi sử dụng cơ chế bảo mật 2 lớp, Apple yêu cầu bạn đăng nhập tài khoản Apple ID của mình vào một trang web và tạo một mật khẩu "app-specific" để có thể tiếp tục sử dụng. Trong khi đó, với iMessage hay iCloud thì Apple sẽ gửi chuỗi 4 số đến điện thoại của bạn, bạn chỉ cần nhập 4 số này là có thể đăng nhập tiếp.
Hiện tại vẫn còn một số dịch vụ khác của Apple chưa áp dụng bảo mật 2 lớp, ví dụ như iTunes. Một số người dùng cũng chưa nhận được thông báo kích hoạt
tính năng này cho FaceTime và iMessage, có vẻ như Apple đang cập nhật dần dần cho từng khu vực, thị trường.
Theo: Tinhte