Báo chí Indonesia ngày 21/11 dẫn lời giới hữu quan nước này cho
biết số lượng loài hổ Sumatra ở Công viên quốc gia Kerinci Seblat - TNKS
thuộc tỉnh Jambi đang giảm đi nhanh chóng bởi tình trạng săn trộm tràn
lan.
Quan chức Dian Rusdianto của TNKS đưa ra con số báo động trong thập
kỷ qua, số lượng loài hổ Sumatra tại
công viên này đã giảm từ 300 con
xuống 165 con.
Nạn bẫy, săn trộm vẫn hoành hành ở khu vực này và gần đây, TNKS
thu giữ được 120 bẫy hổ mà những đối tượng săn trộm đặt khắp công
viên.
Bên cạnh đó, vấn nạn phá hoại rừng cũng hủy hoại công viên quốc
gia này, đe dọa môi trường sống của các loài
động vật.
Công viên TNKS đang triển khai nhiều chương trình bảo tồn, thường
xuyên tuần tra phát hiện bẫy hổ, bảo vệ môi trường sống của Hổ
Sumatra cũng như các loài động vật khác.
Hổ Sumatra là loài hổ cuối cùng ở Indonesia. Hai loài hổ khác ở
Bali và Java đã bị tuyệt chủng trong thập niên 50 và 60 của thế kỷ
trước.
Theo những nghiên cứu, số lượng loài hổ Sumatra ước tính là 1.000
con vào thập niên 70. Năm 1985, số lượng này giảm xuống 800 con ở 26 khu
rừng được bảo vệ.
Theo các nhà nghiên cứu, loài hổ quý Sumatra hiện chỉ còn khoảng
500 con./.