Nhiều
loài chim ở đất nước vạn đảo Indonesia đang có nguy cơ
tuyệt chủng do môi
trường sống bị bị thu hẹp hay bị hủy hoại vì nạn phá rừng hoặc
chuyển đổi đất
rừng sang các mục đích sử dụng khác.
Thông tin này được ông Dwi Mulyawati, một quan chức cấp cao và là chuyên gia hàng đầu
của Hiệp hội
bảo tồn chim
thiên nhiên Indonesia (WBCA) cho biết.
Theo WBCA, số loài chim ở Indonesia bị đe dọa tuyệt chủng đã đạt con số kỷ lục
122 loài vào năm 2010, và đến nay đã lại có thêm một loài được thêm vào danh sách.
Trong số đó, 18 loài thuộc diện nguy cấp, 31 loài thuộc nhóm bị đe dọa và 74
loài còn lại thuộc nhóm dễ bị tổn thương. Thực trạng này khiến Indonesia bị Liên
minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN) đưa vào danh sách đen.
Bà Dwi cho biết, loài chim mới nhất được đưa vào nhóm nguy cấp trong khoảng thời
gian từ đầu năm đến nay là Gosong Sula (tên khoa học Megapodius Bernateinii).
Đây là loài chim ở Taliabu thuộc đảo Sula Gosong, đã hầu như không còn môi
trường sống quen thuộc do chuyển đổi rừng sang đất nông nghiệp, trong khi rừng
là môi trường sống sống còn đối với trên một nửa số loài chim.
Thêm vào đó, việc người dân địa phương vẫn coi trứng và thịt của những con chim
Gosong Sula là thực phẩm chính, cũng đã ảnh hưởng mạnh đến sự gia tăng số lượng
của loài chim này - hiện chỉ còn khoảng 1.000 con ở Banggai và quần đảo Sula ở
khu vực Wallace.
Chim Gosong Sula, có chiều dài tới 35cm, màu nâu sẫm, sống thành cặp hay thành
đàn đông nhất là 5 con, là cư dân của các khu rừng đất thấp và các khu vực ven
bờ biển, thường nhờ sức nóng của đất để ấp trứng.
Indonesia - có diện tích rừng nhiệt đới lớn thứ ba thế giới - là một trong những
trung tâm đa dạng sinh học của thế giới với hệ thống sinh thái và hệ động thực
vật phong phú, trong đó có các loài chim, chiếm tới 1.594 trong tổng số gần
10.000 loài chim trên thế giới./.