Kênh truyền hình Press TV đưa tin người đứng đầu một tổ chức phòng thủ của Iran,
Chuẩn tướng Gholam-Reza Jalali ngày 17/7 cho biết nước Cộng hòa
Hồi giáo này có
kế hoạch
diễn tập để nâng cao khả năng sẵn sàng
ứng phó với nguy cơ xảy ra
sự cố
hạt nhân.
Theo Tướng Jalali, hoạt động diễn tập ứng phó với ô nhiễm hạt nhân và các
hiểm họa từ sự cố hạt nhân sẽ diễn ra trong 20 ngày vào tháng Tám và Chín tới.
Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cuộc diễn tập này không được đề cập.
Iran bắt đầu
xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên Bushehr của nước này
vào năm 1975 với một số công ty Đức.
Tuy nhiên, việc xây dựng đã bị đình trệ khi
Mỹ áp đặt lệnh cấm cung cấp công nghệ cao cho Iran sau cuộc Cách mạng Hồi giáo
năm 1979. Sau đó, Nga đã ký hợp đồng với Iran để hoàn thành việc xây dựng nhà
máy Bushehr vào năm 1998. Tuy nhiên, việc vận hành đầy đủ
cơ sở này đã bị trì
hoãn vài lần vì các lý do an toàn.
Ngoài ra, Iran cũng đã xây dựng hai cơ sở làm giàu hạt nhân ở các thành
phố miền Trung là Natanz và Fordow. Các nước láng giềng phía Nam của Iran đã bày
tỏ quan ngại về những tiêu chuẩn an toàn được áp dụng đối với các cơ sở hạt nhân
của nước này./.