Khám phá "Bản đồ cơ thể" khi động chạm người khác giới

Chạm vào cơ thể người khác giới cũng là một cách để thể hiện tình cảm. Tuy nhiên, nếu không biết cách thì đôi khi bạn lại bị coi là sàm sỡ, khiếm nhã dù có thể mình rất "vô tư".

15.5444

Khi đó, bạn có thể bị "ăn tát", bị đẩy tay hoặc thậm chí bị mang tiếng xấu là "dê xồm" chẳng hạn? Tất cả những điều này đều có thể xảy đến với bạn, đặc biệt là phái “mày râu”, khi có cử chỉ thân mật với nữ giới.

Nhưng theo một bài viết trên Daily Mail, điều này sẽ không xảy ra nếu bạn áp dụng theo bản đồ đặc biệt có tên gọi “Bản đồ cơ thể” bên dưới.

“Bản đồ cơ thể” giúp bạn không bị hiểu nhầm. Nguồn ảnh: Daily Mail. Chuyển ngữ: Mạnh Quân.

“Bản đồ cơ thể” cho biết nên sờ vào đâu theo từng mối quan hệ. Nguồn ảnh: Daily Mail. Chuyển ngữ: Mạnh Quân.

Đây là 1 dự án nghiên cứu của các nhà khoa học đến từ trường Đại học Oxford. Suốt nhiều năm qua họ đã miệt mài làm các thí nghiệm trên 1.500 phụ nữ và đàn ông đến từ Anh, Phần Lan, Pháp, Italia, và Nga.

Bản đồ có nhiều màu khác nhau, cho biết từng cấp độ mà đối phương “động chạm” có thể khiến “nạn nhân” thoải mái hay không.

Ngoài ra, bản đồ cũng cho thấy mối quan hệ của từng người với người bị (hoặc được) sờ. Nếu là những mối quan hệ thân thiết thì có thể sờ ở phần nào, còn những mối quan hệ không thân thiết hoặc là người lạ thì có thể sờ ở đâu mà không khiến bị hiểu nhầm.

Điều đặc biệt là khi tạo ra tấm bản đồ này, các nhà khoa học đã nhận thấy rằng, đàn ông có cái nhìn rất rõ nét về việc “động chạm”.

Theo đó, gần như họ đều không thích 1 người đàn ông khác động vào cơ thể mình, thậm chí chỉ là vùng đầu. Họ cũng không thích phụ nữ lạ động vào cơ thể mình. Điều họ thích là động vào những người phụ nữ thân quen.

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cho thấy người Italia cảm thấy thoải mái hơn người Anh khi có người chạm vào. Người Phần Lan là cởi mở nhất trong vấn đề này.

Tất nhiên, trong mỗi cuộc trò chuyện, trao đổi hoặc thậm chí chỉ là những cử chỉ âu yếm, việc động chạm vào cơ thể là không thể tránh khỏi, đôi khi nó còn giúp chúng ta thân mật hơn với đối phương.

Nhưng động chạm thế nào để không bị coi là khiếm nhã thì không phải ai cũng biết. Do đó, không nên coi nhẹ việc này, dù là mối quan hệ có vô cùng thân thiết.

* Theo Daily Mail

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]