Khi phụ nữ mắc bệnh "nghiện" con

(Làm Mẹ) - Yêu con là bản năng của tất cả mọi người phụ nữ từng làm mẹ. Thế nhưng nghiện con thì cũng không hiếm người đang mắc phải chứng bệnh này nhưng vô tình không nhận ra.

15.6018

"Nghiện" con từ khi có thai

Nhiều người nghiện con từ ngay khi mới mang thai. Biểu hiện của việc nghiện con này là hành chồng, hành gia đình đủ tội. Có vẻ như với những người này thì cả thế giới chỉ có mỗi mình mang bầu. Vẫn biết phụ nữ khi mang bầu, nội tiết thay đổi kèm với mệt mỏi và nghén ngẩm. Nhưng phụ nữ nghiện con luôn cho rằng không ai mệt mỏi bằng mình, không ai nghén bằng mình, và tâm lý cho rằng mình là người được ưu tiên đặc biệt.

Đến bữa ăn, những người này thường làm mình làm mẩy, từ chê món này tới đòi món kia. Nhiều khi khiến chồng và người thân không biết đường nào mà chiều. 

"Nghiện" con tra tấn đồng nghiệp

Từ độc thân đến khi lấy chồng và làm mẹ là cả một bước dài trong cuộc sống của người phụ nữ. Có nhiều người thay đổi chóng mặt từ khi lên chức làm mẹ. Từ một cô gái ăn chơi và đua đòi, những tưởng Vân không thích đẻ sớm vì không có thời gian được tự do bay nhảy. Thế nhưng từ khi dính bầu và có con, cô thay đổi chóng mặt.

Cả phòng làm việc đau đầu với những câu chuyện của cô. Từ việc bé Vĩnh không thích ăn chuối, đến việc bé thích búp bê, hay đi đâu mua đồ cho con... Vân luôn cập nhật đầy đủ tình hình cho cả phòng. Có vẻ chủ đề về con cái là điều mà ngày nào Vân cũng tua đi tua lại. Có những chuyện mà cô kể đến cả chục lần rồi mà vẫn không biết chán.

Yêu con và tự hào về những biểu hiện của con là tâm lý chung của phụ nữ. Nhưng "nghiện" con đến mức thái quá sẽ làm cho người xung quanh thấy khó chịu và bực bội.

Hãy biết cân bằng cuộc sống của mình thì mẹ mới thực sự hạnh phúc. Con cái cảm nhận tình yêu của bố mẹ qua những biểu hiện hằng ngày trong cuộc sống. Sự yêu thương hay chăm sóc thái quá cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ sau này.

"Nghiện" con quên mất chồng

Con nhỏ, chăm sóc con đã cuốn hết tâm trí của người mẹ trẻ. Nhiều phụ nữ tâm sự: “Nói ra không biết có ai giống mình không. Nhiều khi biết chồng không thể nhịn chuyện đó mà mình thì quá nhiều việc phải lo, chẳng còn tâm trí nào. Có lúc cứ nghĩ trong đầu hay là nói chồng đi ra ngoài “ăn bánh trả tiền” cho xong”.

Nhiều ông chồng cảm giác mình bị bỏ rơi từ khi có con. Vợ chỉ tập trung quan tâm mỗi con mình, kể cả cha mẹ ruột, anh chị em đều bị xao nhãng hết!

Thậm chí chuyện chăn gối vợ chồng cũng bị "bỏ hoang" kể từ khi có con nhỏ. Nhất là lúc con ốm, bỏ ăn thì những người mẹ này bỏ bê tất cả mọi chuyện khác, quay cuồng theo con, đến cả bản thân mình còn không để ý đến thì làm sao mà quan tâm đến chồng được. 

"Nghiện" con tiêu hết cả gia tài

Ai chẳng muốn con mình được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Nhưng những người nghiện con là những người thường xuyên mua đồ cho con. Chứng nghiện mua sắm từ ngày còn con gái bây giờ đổi sang mua sắm cho con. Từ đồ chơi cao cấp đến quần áo, bỉm sữa, loại nào càng cao cấp thì càng cuốn hút những người mẹ này. Đặc điểm chung của những người mẹ nghiện con kiểu này là trong túi lúc nào cũng có một món đồ nào đó cho con. Còn ở nhà thì cơ man nào là đồ. Từ tủ quần áo chật ních, có những thứ con chưa bao giờ mặc qua thì đã kịp chật. 

Những bà mẹ này luôn săn lùng trên mạng, trong các shop thời trang, cửa hàng dành cho bé những món đồ chơi, những bộ quần áo sành điệu hay bỉm sữa xách tay cho con. Bao nhiêu tiền dồn cho sở thích mua sắm này đều như "muối bỏ bể".

Thực ra phụ nữ “nghiện” con cũng không có gì xấu. Tuy nhiên, mọi việc cũng nên có chừng mực. Ðôi khi, vì dành quá nhiều tình yêu cho con và hy vọng con đáp lại trọn vẹn như thế mà đâm ra đau lòng khi con không được như mong ước. Chưa kể sau này con còn có những đổi thay ở từng độ tuổi. Rồi khi con bị bắt nạt, oan ức… nếu không bình tĩnh và sáng suốt để giải quyết, người mẹ rất dễ để xảy ra những chuyện không theo như ý muốn.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]