Không nên dùng chì kẻ mắt khi tô son đỏ

Khi bạn chọn màu đỏ cho đôi môi, nên bỏ qua chì kẻ mắt, chỉ dùng mascara (màu đen cho người có mái tóc đen hoặc nâu, màu nâu cho người tóc vàng hoặc tóc đỏ), gương mặt chỉ trang điểm nhẹ bằng phấn và gò má phớt hồng.

15.5906

Ảnh: Istockphoto.

Dù màu son môi có đa dạng tới đâu thì son đỏ chưa bao giờ lỗi mốt. Tuy nhiên, có vài điều cần lưu ý khi sử dụng màu son truyền thống này:

Khi dùng son đỏ cho môi thì mắt và gò má nên trang điểm với gam màu nhạt, nếu không rất có thể bạn sẽ trông như một chú hề vậy. Cameron Diaz đã mắc phải sai lầm chết người này trong lễ trao giải Golden Globes và đã không lọt qua tầm ngắm của các tay săn ảnh.

Son đỏ thường dễ bị nhòe màu, vì vậy trước khi tô son bạn nên cẩn thận kẻ đường viền môi. Son đỏ cũng có nhiều sắc khác nhau cho bạn chọn lựa để phù hợp với màu da của mình. Nếu da trắng hồng, bạn trông sẽ rất tuyệt với son màu mận chín. Những bạn có nước da vàng phù hợp với những màu đỏ ấm nóng ngả nâu.

Khi môi dùng son đỏ, bạn không nên tô móng tay màu đỏ. Chỉ một lớp sơn bóng lên móng tay, hoặc màu sáng là phù hợp.

Bạn cũng có thể pha trộn màu son với nhau. Rất ít chuyên gia trang điểm chỉ dùng một thỏi son môi mà họ thường thích pha trộn vài màu sắc với nhau để cho ra màu ưng ý. Nếu bạn mua một thỏi son màu quá nhạt hoặc quá tối, đừng vứt nó đi. Thay vào đó, hãy thử pha với những thỏi son khác xem có tạo ra được màu ưng ý không.

(Theo Thanh Niên)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]