Kim Oanh và cách lựa chọn trang phục

“Mình ưa thể hiện bản thân nên quần áo cũng phải toát lên cá tính. Khi mặc một bộ trang phục, nếu được khen đẹp thì mình sẽ diện bộ cánh ấy một thời gian dài”, nhân vật Tuyết ở phim "Những ngọn nến trong đêm" tâm sự.

15.5939

Diễn viên Kim Oanh.

- Trang phục thường ngày của Oanh như thế nào?

- Trước đây, Oanh thích những đồ hơi bụi nhưng bây giờ thì lại chuyển sang kiểu dáng mạnh mẽ, thướt tha và có phần gợi cảm. Trong ăn mặc, mình luôn ưu tiên jupe ngắn vì nó làm người cao hơn và trông có vẻ thanh thoát hơn. Khi cần lịch sự, chỉ cần kết hợp với áo sơ mi là ổn. Mình thích các tông màu tương phản kết hợp với nhau như đen - trắng, đỏ - đen với chất liệu phi bóng, tơ tằm, đũi.

- Bạn ưa dùng hàng may sẵn hay may đo?

- Oanh rất chung tình với một nhà may không nổi tiếng nhưng đáp ứng được nhu cầu của mình và quan trọng hơn nữa là tiền công khá rẻ. Mình có thói quen, thấy mẫu nào đẹp là tự tưởng tượng xem mình mặc có đẹp không, và tự nghĩ thêm một số đường nét cải biến đôi chút cho phù hợp với dáng người.

- Thế còn chuyện trang điểm của Oanh?

- Mình bôi vẽ hoàn toàn theo cảm hứng, thường thì chỉ kẻ lông mày, vuốt mascara và thoa son. Oanh thích nhất màu mắt nâu, má hồng và đánh môi màu cam. Mình rất hạn chế trang điểm, đi đâu về phải rửa mặt thật sạch, sau đó dùng nước hoa hồng dưỡng da.

- Có những người khi buồn thường trang điểm và ăn mặc thật đẹp, còn Oanh thì sao?

- Khi ấy, Oanh chui vào toilet khóc cho đã nhưng vừa khóc lại vừa... soi gương.

(Theo Tư Vấn Tiêu Dùng)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]