Nếu ngày thường, bạn hay đi những đôi cao gót trên 10 phân thì bạn có quyền chọn nó trong ngày cưới. Nhưng, nếu bạn không quen với việc đó, bạn chỉ nên lựa chọn giày cao tối đa 7 phân và trước ngày cưới cần tập đi với nó. Tuy nhiên, dù bạn sắm đôi 10 phân hay 7 phân thì cũng phải phù hợp những quy tắc sau:

1.Tương quan với chú rể:

Khi chọn độ cao một đôi giày, các cô dâu nên để ý đến chiều cao của người bạn đời. Khoảng cách lý tưởng nhất giữa hai người nên là khoảng 5 cm. Nếu bạn cao 1m50, chú rể cao 1m55 thì bạn không nên chọn đôi giày cao 7 phân, như thế sẽ không đẹp. Nếu chú rể cao hơn cô dâu không quá 3 phân, bạn nên “hy sinh” một chút mà chọn đôi giày bệt.

2.Thật sự thoải mái:

Đôi giày bạn chọn cần vừa khít với chân, chắc chắn, đảm bảo bạn có thể đi trong vòng 4 – 5 giờ mà chân không bị sưng phồng hay bị trật gót, Một đôi giày với phần gót không quá nhọn, hay có đế bằng, thậm chí có quai cố định là lựa chọn thích hợp.

Hãy chắc chắn rằng đôi giày cưới thật sự thoải mái với bạn

3.Hợp với kiểu dáng váy:

Đối với váy cưới: Nếu bạn chọn chiếc váy cưới màu trắng thì nên chọn giày sandal cao gót có quai cố định chắc chắn hoặc giày hở mũi cách điệu. Nếu lựa chọn chiếc váy cưới khá cầu kỳ thì bạn nên chọn loại giày có phom dáng đơn giản và ngược lại.

Đối với váy cưới dạ tiệc: Nếu chiều dài váy từ nửa bắp chân trở lên bạn có thể chọn giày đế bằng nhưng nên chọn kiểu thật điệu đà. Ngược lại, nếu chọn chiếc váy cưới dạ tiệc dài bạn nên chọn giày sandal hay giày hở mũi như với váy cô dâu. Ngoài ra, nếu váy bằng vải nhẹ nhàng bay bổng bạn hãy chọn kiểu giày xinh xắn, thanh lịch còn bằng phải voan cứng, phi bóng, lụa…thì giày cưới nên đơn giản hơn một chút.

Hãy chọn giày phù hợp với màu váy và dáng váy 

4.Hợp với màu váy:

Có hai nguyên tắc cơ bản bạn cần phải nhớ khi chọn giày hợp với màu váy. Đầu tiên, váy màu đậm thì đi với giày cưới nhạt và ngược lại. Thứ hai, kết hợp cùng một bảng màu nhưng từ nhạt tới đậm cũng vô cùng bắt bắt. Ví dụ như váy tím đậm đi với giày tím nhạt, hoặc váy hồng phấn đi với giày hồng đậm. Nếu váy màu trắng có thể kết hợp với giày đỏ, tím, đen+kim sa lấp lánh, đỏ+đen, hồng cánh sen, xanh dương, nude. Váy màu đỏ nên kết hợp giày màu trắng, bạc, đen, xanh da trời nhạt, nude. Váy màu xanh da trời sánh đôi với đôi giày màu trắng, bạc, xanh da trời nhạt. Hiện nay việc phối màu giày tone sur tone với hoa cưới, phụ kiện cưới nào đó được nhiều cô dâu lựa chọn.

Linh Đan

Ảnh minh họa: Internet