Kinh nghiệm kèm con học lớp 1

Hè năm con tôi vào lớp 1, tôi cũng đã gửi cháu học hè 1 cô giáo (được quảng cáo dậy giỏi của trường). Cháu cũng suốt ngày bị cô này chê dốt, ngu làm cháu không muốn đi học hè.

15.6592
Tôi cũng rất nản, vì chính những câu nói của cô giáo đã làm cho cháu tự ti lắm. Vì vậy, tôi đã không cho con học lớp cô giáo này nữa. 
 
Thật may, khi cháu vào lớp 1 học được 1 cô giáo tốt, cô coi tất cả các con đến lớp đều chưa biết gì. Vì vậy, cháu rất ham học và đạt học sinh giỏi. Qua trao đổi với vài bậc phụ huynh trong lớp, mới biết các con cũng từng học cô giáo kia và các phụ huynh cũng hoảng vì cách xử sự của cô giáo.
 

Học sinh lớp 1 trong ngày khai giảng. Ảnh: BT

Qua 2 năm học, những học trò bị cô giáo chê ngu đều đạt thành tích trong các cuộc thi viết chữ đẹp hoặc đạt điểm rất cao trong các cuộc thi khảo sát học sinh giỏi của trường. Tôi kể ra điều này để các cô giáo và mọi người hiểu rằng, các cháu còn bỡ ngỡ, cần có sự tận tâm và phương pháp dạy phù hợp, khuyến khích các cháu. Đừng chê các cháu, nhất là những lời phê như "con dốt quá", "Kém quá"..., sẽ làm cho các con tự ti không thích học.

Còn bản thân các phụ huynh cũng cần có sự chỉ bảo, hướng dẫn các con tại nhà, để cháu có thể theo kịp lớp (nhất là trường hợp các cô dậy theo quan điểm các con đều phải biết chút ít ở mẫu giáo). Kinh nghiệm của tôi là mua một số sách tham khảo dạy học. Chẳng hạn, ở lớp 1 các con chủ yếu là tập viết, phụ huynh có thể tham khảo sách Dạy học và tập viết ở tiểu học. Trong sách này có hướng dẫn dạy viết, luyện các nét... theo sát cách dạy của các cô giáo ở lớp, nhờ đó mà ta có thể hướng dẫn con nắm bắt được những điều cô dạy tốt hơn.

Đối với học Toán thì đơn giản, có thể cho con làm bài trong các sách tham khảo. Còn việc cháu không chép kịp thì gia đình cần kiên nhẫn kèm cặp thêm cháu, có thể thời gian đầu cháu không theo kịp do cô quan niệm các con đều biết cả. Phụ huynh cứ yên tâm, chương trình học lớp 1 cũng nhẹ nhàng, các kỳ thì cũng bám sát chương trình, yêu cầu chung cũng chỉ là viết đúng cỡ chữ, đúng chính tả... Vì vậy, dù các cô có dạy nhanh chút, mở rộng hơn thì cũng vẫn cấn đảm bảo đạt các yêu cầu đối với lớp 1 (yêu cầu cụ thể có thể tham khảo tài liệu Đề kiểm tra lớp 1).

Vì vậy đừng quá lo lắng hoặc mắng con khi con bị điểm kém, hãy động viên, an ủi và hướng dẫn con những chỗ con chưa hiểu. Còn với những lời phê của cô giáo làm cho con tự ti thì ta cần giải thích nhẹ nhàng, động viên con cố gắng hơn.

Trên đây, là kinh nghiệm của tôi khi con vào lớp 1. Cháu từ cậu bé nhút nhát, học dốt (như cô giáo dạy lớp chọn nói) giờ đã trở thành đứa trẻ mạn dạn, nhanh nhẹn, học giỏi. Kết quả có được là nhờ có cô giáo tận tâm, khuyến khích các con trong học tập và mẹ kiên nhẫn kèm cặp thêm. Rất tiếc là hiện nay có ít những cô giáo tận tình, không chạy theo thành tích như cô giáo này. Vì vậy, các phụ huynh và các con sẽ phải vất vả hơn ở nhà vì cần học nhiều hơn.

Chúc các phụ huynh thành công.

Theo Vnexpress
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]