Kinh nghiệm khi cưới vào ngày lạnh

Cô dâu nên dùng miếng dán giữ nhiệt để giữ ấm cho cơ thể khi mặc váy cưới hở vai.

15.5547

>>
>>

Tại miền Bắc, khoảng thời gian cuối mùa đông, đầu mùa xuân thời tiết thường lạnh giá, rét buốt nhưng đây cũng là thời điểm đám cưới diễn ra nhiều nhất. Bên cạnh việc lo lắng chuẩn bị đám cưới, các cô dâu cũng băn khoăn với việc giữ ấm cơ thể khi mặc váy cưới dạng quây, váy hai dây hay váy cưới ren. Các cửa hàng cho thuê váy cưới thường cho cô dâu mượn áo choàng lông trắng để giữ ấm phần vai nhưng theo nhiều cô dâu, chiếc áo choàng sẽ làm mất đi hết nét đẹp của váy cưới.

Một chiếc áo choàng lông sẽ khiến đôi vai cô dâu ấm áp. Ảnh: WA.

Khi tổ chức đám cưới, phải đi lại nhiều cộng với không khí trong phòng cưới đông người, cô dâu sẽ thấy bớt lạnh hơn. Ngoài ra, cảm giác hồi hộp và lo lắng cũng làm cô dâu quên đi cái lạnh. Trong suốt đám cưới, cô dâu thường ít phải đi ra ngoài nên cũng không cần quá lo về việc giữ ấm. Các cách đơn giản dưới đây sẽ giúp cô dâu xinh đẹp mà vẫn ấm áp trong ngày cưới:

- Dùng miếng dán giữ nhiệt, dán khoảng 2 hoặc 3 tiếng trước khi lễ cưới diễn ra. Nên dán vào quần hoặc váy, không dán trực tiếp vào da. Trước khi dán, dùng tay vò nhẹ miếng dán để nó ấm dần lên. Có thể mặc quần cạp cao và dán mặt dính vào quần. Giá bán miếng dán giữ nhiệt từ 15.000 đồng tới 20.000 đồng mỗi chiếc.

- Chọn váy có phần thân nhiều lớp, vừa giữ ấm lại vừa tạo độ bồng bềnh.

Chọn áo khoác mỏng, đồng thời dùng thêm miếng dán giữ nhiệt nếu trời quá lạnh. Ảnh: WA.

- Cô dâu có thể kết hợp dùng miếng dán với áo khoác nhẹ bằng vải ren mỏng. Khi bắt đầu làm lễ cưới và khi đi cảm ơn khách cô dâu có thể tạm thời bỏ áo khoác ra.

- Khi trời lạnh, da cô dâu thường khô và tím tái lại, vì thế, bạn nên dành nhiều thời gian dưỡng và chăm sóc da trước khi cưới. Tẩy tế bào chết thường xuyên.

- Với mẹ chồng (hoặc mẹ vợ) phải mặc áo dài, bạn nên chọn loại vải nhung ấm áp. Ngoài ra, nên mua thêm một chiếc khăn choàng thật to và dày, hợp với màu áo dài, vừa giữ ấm lại vừa quý phái. Hoặc cô dâu có thể mua cho các mẹ áo gile nhung (hay ren) để mặc bên ngoài áo dài. Ở Hà Nội, bạn có thể tìm mua khăn hoặc áo gile tại ngõ Bảo Khánh hay phố Đinh Liệt.

Thái An

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]