Kỳ lạ ao làm muối kali xanh biếc như bãi biển đẹp

(Kiến Thức) - Hàng loạt sắc xanh của làn nước trong veo giống như một bãi biển đẹp ở những ao làm muối kali này khiến người xem không khỏi kinh ngạc.

15.6139
Thoáng nhìn, ai cũng tưởng rằng đây là một bãi biển đẹp như ở chốn thiên đường. Nhưng đó chính là những cái ao sản xuất muối kali clorua được quản lý bởi Công ty Intrepid Potash, Inc. - nhà sản xuất kali clorua lớn nhất của Mỹ.

 Những ao muối kali này nằm dọc theo sông Colorado, khoảng 30 km về phía tây của Moab, Utah. Ao muối rộng 1,5 km vuông và được lót bằng cao su để giữ muối ở bên trong. 

 Nếu như các ao muối bốc hơi khác có màu đỏ tự nhiên do sự hiện diện của loại tảo nào đó thì ao muối này lại có màu xanh thăm thẳm như đại dương do được bổ sung một lượng thuốc nhuộm nhằm hỗ trợ sự hấp thu ánh sáng Mặt trời và bốc hơi. 

 Khi nước bốc hơi hết, chỉ còn lại kali và muối, chúng được gom lại và gửi về cơ sở sản xuất, chế biến.

 Hầu hết trữ lượng kali trên thế giới đều có nguồn gốc từ các khu vực đại dương cổ đại (theo thời gian biến đổi ngày nay đã biến thành những vùng đất rộng lớn). Sau khi nước bốc hơi, muối kali kết tinh thành các mỏ kali lớn. 

 Theo thời gian, những biến động địa chất chôn vùi chúng xuống dưới hàng ngàn mét trong lòng Trái đất và chúng trở thành quặng kali. 

 Để trích xuất kali từ mặt đất, công nhân khoan giếng tới mỏ và bơm nước nóng xuống để hòa tan kali. Sau đó, họ bơm ra nước muối ra khỏi giếng lên bề mặt và đưa vào các ao bốc hơi. 

Mặt trời sẽ làm nhiệm vụ còn lại – làm bốc hơi nước, để lại những tinh thể kali và muối ở phía dưới. Quá trình bốc hơi này thường mất khoảng 300 ngày.

 Mỗi ngày, Intrepid Potash, Inc sản xuất từ 700 đến 1.000 tấn kali cacbonat từ những mỏ kali này. Công ty hy vọng sẽ khai thác được ở đây ít nhất hơn 125 năm trước khi quặng kali cạn kiệt.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]