Kỹ năng cho trẻ bị lạc - Cha mẹ cũng phải biết cách

Để giúp bé biết cách xử lý khi bị lạc, điều quan trọng là cha mẹ cũng cần có kỹ năng, biết nhắc nhở và giúp trẻ ghi nhớ.

15.6163

Đưa trẻ đi chơi, đi mua sắm nơi đông người, chỉ cần cha mẹ không chú ý, rất có khả năng sẽ bị lạc mất trẻ. Đây là điều không ai mong muốn, tuy nhiên việc đề phòng luôn rất cần thiết. 

Đối với trẻ đã đi học các lớp mầm non, thường đã được các cô giáo hướng dẫn những kỹ năng cần thiết. Trong trò chơi “tìm người đáng tin cậy” trẻ sẽ được vào vai chú bộ đội, bác sĩ, cô bán hàng, cô lao công… Cô giáo đặt tình huống trẻ bị lạc ở ngoài đường, ở bệnh viện, siêu thị… trẻ phải tìm đúng người đáng tin cậy tại địa điểm đó để hỏi sự giúp đỡ.

Qua những trò chơi sinh động, giáo viên sẽ giúp trẻ nắm được những bước cơ bản khi bị lạc. Ngoài ra, trẻ cần nhớ những số điện thoại khẩn cấp trong trường hợp không nhớ được điện thoại, địa chỉ của cha mẹ.

Bé Phạm Nhật Anh và bé Hoàng Tuấn Phong, Trường mầm non Ngôi Sao Xanh, Sài Đồng, Hà Nội đã có cuộc trò chuyện với phóng viên:

PV: Nhật Anh có sợ bị lạc không?

Nhật Anh: Cháu có ạ.

PV: Sao con lại sợ bị lạc?

Nhật Anh: Vì bị mất bố mẹ

PV: Nếu Nhật Anh bị lạc, Nhật Anh có khóc nhè không?

Nhật Anh: Không ạ.

PV: Vì sao lại không khóc nhè, lúc đó sẽ sợ lắm.

Nhật Anh: Vì khi khóc nhè sẽ bị người xấu bắt cóc đi.

PV: Lúc đó mình phải làm gì?

Tuấn Phong: Thứ nhất, bình tĩnh không khóc nhè ạ. Thứ hai, phải nhớ được số điện thoại của bố mẹ. Thứ ba, tìm những người đáng tin để nhờ cậy ạ.

PV: Vậy những ai đáng tin

Tuấn Phong: Chú cảnh sát, cô lao công, bác bán hàng... ạ.

Để giúp bé biết cách xử lý khi bị lạc, điều quan trọng là cha mẹ cũng cần có kỹ năng, biết nhắc nhở và giúp trẻ ghi nhớ. Các bậc cha mẹ có thể tiến hành cuộc hỏi đáp như trên và phân tích cho trẻ thấy được những lý do tại sao phải xử trí vấn đề như vậy, để trẻ hiểu và thực hiện đúng.

Cô Thanh Hà, Giáo viên Kỹ năng sống, Trường Mầm non Ngôi Sao Xanh, Sài Đồng, Hà Nội cho biết: “Có lẽ, mỗi bậc cha mẹ nên trang bị cho con mình những kiến thức cơ bản nhất để phòng những trường hợp khi các cháu bị lạc. Đăc biệt, trẻ cần phải bình tĩnh, những lúc trẻ bị mất phương hướng không tìm thấy cha mẹ ở đâu trẻ sẽ rất hoảng loạn, lúc đó trẻ sẽ khóc. Khi trẻ khóc, sẽ khó để kiểm soát các cảm xúc tiếp theo của cháu, đồng thời cũng rất dễ bị những tác động bên ngoài hay những yếu tố xấu gây ảnh hưởng đến trẻ.

Do vậy, việc cung cấp những kỹ năng trên lớp cho trẻ chúng tôi cũng chỉ hướng dẫn được một vài lần. Chúng tôi cũng rất mong muốn các bậc cha mẹ nắm được những kiến thức cơ bản để nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho trẻ, cũng nên chủ động chuẩn bị cho bé phiếu thông tin cá nhân, điều này sẽ giúp bé rất nhiều”.

 Một số bước bé cần làm khi bị lạc:

1/ Bình tĩnh, không khóc.

2/ Nhớ số điện thoại, địa chỉ của cha mẹ, địa chỉ gia đình.

3/ Tìm người đáng tin cậy nhờ giúp đỡ.


Mời quý vị và các bạn theo dõi thêm Video tại đây.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]