Sau khi khảo sát lá của 23 giống
cà phê, các
nhà khoa học nhận thấy có 7 giống cà phê rất giàu hàm lượng mangiferin - chất được xem có tác dụng
kháng viêm cũng như kéo giảm nguy cơ
đái tháo đường và bệnh tim mạch. Mangiferin thường được trích ly từ
quả xoài nhưng trong quá trình chiết xuất, những thành phần tốt cho sức khỏe bị mất đi nhiều.
Mặt khác, thí nghiệm cho thấy lá cà phê nói trên còn được xem là chứa nhiều chất chống ôxy hóa hơn trà và cà phê. Lá cà phê từng được
chế biến thành
thức uống tại Ethiopia và Nam Sudan. Các nhà sản xuất cà phê tại Sumatra và Java - Indonesia cũng từng có ý định phổ biến trà lá cà phê tại thị trường Anh và Úc cách nay khoảng 100 năm.
Nghiên cứu nói trên được công bố mới đây trên tạp chí Annals of Botany.