Xin giới thiệu bài viết của PGS.TS Nguyễn Thượng Dong, Nguyên
Viện trưởng Viện dược liệu TW về thảo dược này:
Labisia pumila là
cây thuốcc y học cổ truyền nổi
tiếng của Malaysia ,được mệnh danh là nữ hoàng của các loài thảo mộc, tên tiếng
Malaysia là Kacip Fatimah. Loài này mọc hoang ở vùng Đông Nam Á, ở Malaysia có 8 thứ,
nhưng các nhà khoa học mới xác định được 3 thứ
: (1) var.pumila;(2) var. alata và (3)
var. lanceolata, thuộc họ Myrsinaceae.
Labisia pumila - Nữ hoàng thảo dược
Labisia được người Malaysia sử dụng hàng nghìn năm nay
làm thuốc cho phụ nữ trước và sau khi sinh.Nước sắc để giảm đau, dễ đẻ, làm vững
chắc cơ âm đạoo, làm cơ thể khỏe mạnh, tăng cường khả năng sinh lý cho phụ nữ. Ngoài ra,
còn trị đi ngoài, thấp khớp, loại trừ khí hư, rối loạn kinh nguyệt và viêm nhiễm phụ
khoa.
Sau này Labisia pumila đã được nghiên cứu
các tác dụng chống oxy hóa, bổ sung thiếu hụt estrogen, suy giảm miễn dịch, tăng cường
tổng hợp collagen, chống viêm và tác dụng co cơ âm đạo.
Labisia pumila có khả năng làm săn chắc cơ âm đạo,
thu nhỏ âm đạo, lấy lại kích thước và độ săn chắc trước khi sinh, giúp sản phụ nhanh
chóng hồi phục sức khỏe, khôi phục tình trạng ban đầu của hệ sinh sản.
Labisia pumila được giới thiệu trong Hội nghị sản phụ khoa Việt Pháp 2013
Các tác dụng khác được nghiên cứu như sau:
-Tác dụng chống oxy hóa, giúp cơ thể tân tạo tế
bào mới, trẻ hóa tế bào, trẻ hóa tế bào niêm mạc vùng kíńn, làm sáng vùng thâm
đen.
- Tác dụng chống viêm của labisia pumila giúp
làm sạch khu ẩm ướt, chống viêm nhiễm phụ khoa.
- Tác dụng tăng cường khả năng hoạt động tình dục ở
nữ giới là do nhóm peptid có trọng lượng phân tử cao.
-Tác dụng tăng cường tổng hợp collagen giúp chống
lão hóa, chống nhăn ở da, tăng độ đàn hồi, bảo vệ da, chống tia tử ngoại, làm cho da
phụ nữ tươi sáng hơn.
Có thể do các tác dụng tổng hợp đặc biệt của loài thảo
mộc này trên cơ thể người phụ nữ, nên nó còn được gọi là " nữ hoàng của các thảo
dược (Queen of the herbs).
AloBacsi.vn
Theo Gia đình & Xã hội