Lần đầu tiên tôi được ăn
cá kho tộ là do một người bạn nấu, món cá kho mà không hề mặn hay khô xác mà đậm đà, ngọt mặn hài hoà. Nghĩ lại tôi vẫn thèm. Không cần phải cầu kỳ với đủ loại
nguyên liệu hay các công đoạn chế biến,
món cá kho tộ đặc biệt
dân dã, giản đơn nhưng đầy ngọt ngào yêu thương.
Nó làm tôi nhớ đến khi nhỏ, nhớ đến mẹ, đến món thịt
kho tàu và rau muống luộc dằm sấu đưa cơm. Giờ đến lượt tôi mong muốn chăm chút cho gia đình của mình.
Nguyên liệu
(Cho 4 người ăn)
+ 400g cá
+ 1 - 2 củ tỏi, bóc vỏ, băm/ giã nhỏ (tuỳ thích)
+ 2 - 3 quả ớt, đập dập
+ Dầu ăn
+ Mắm
+ Đường
+ Hạt tiêu
+ Hành lá, rửa sạch cắt khúc 3 - 4 cm (tuỳ thích)
Cách làm
- Thịt ba chỉ, ướp mắm, tiêu, để cho ngấm.
- Cá sơ chế, rửa sạch, nếu là cá nhỏ thì để nguyên, nếu là cá to như cá chuối/cá quả thì cắt khúc chừng 3 - 4cm. Uớp mắm tiêu và một chút đường, để cho ngấm.
- Chưng 2 thìa canh đường và 1 thìa canh nước mắm đến khi đường vàng, sủi lên, thì cho thịt ba chỉ vào đảo đều, để thịt sôi trở lại một chút thì cho cá vào, lật đi lật lại.
- Cho thêm mắm cho đậm đà. Rưới 1 thìa
dầu ăn để cá không bị khô hay tanh. Đun sủi bồng và cho nước săm sắp, khi sội lại thì vặn nhỏ lửa, đậy vung và om lửa nhỏ 30 - 45 phút.
- Mở vung, cho ớt, nếu còn nhiều nước thì bật lửa to đung cho cạn bớt và nước sánh lại. Tuỳ sở thích, bạn có thể phi thơm hành tỏi và cho thêm vào ở bước này.
- Tắt bếp, cho hành hoa trộn đều và gắp ra đĩa.
Cá kho tộ ăn vào mùa nóng hay mùa lạnh đều ngon. Ăn cùng với nước rau luộc dằm chua, dưa chua hoặc canh chua cá đều hợp cả. Món cá kho tộ có màu đỏ cánh rán đẹp, hoặc vàng nâu sậm. Cá đậm đà, vị ngọt và mặn hài hoà, hơi cay. Cá không tanh mà thơm ngọt.
Và chẳng hiểu sao, mỗi lần ăn hay nấu món này, tôi thường nhớ tới món thịt kho tàu của mẹ năm nào.
Nàng chủ bếp Huyền Chi