Làm đẹp cho cô dâu da nâu, mắt buồn

Đôi mắt buồn của cô dâu có thể khắc phục bằng cách sử dụng gam màu tươi sáng. Còn dáng váy xòe chiết eo sẽ giấu được nhược điểm eo to.

0
Cô dâu: Lê Hải Phượng
Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng.

Cũng như bao cô dâu khác sắp lên xe hoa, Hải Phượng có đôi chút lo lắng vì không biết chọn kiểu trang điểm và dáng váy cưới nào cho ngày trọng đại. Cô mong muốn xây dựng cho mình hình ảnh một cô dâu tươi tắn, nổi bật nhưng vẫn kín đáo, dịu dàng. 

Qua những hình mà Hải Phượng gửi về [email protected] và một số thông tin tìm hiểu về sở thích, thói quen trang điểm, kiểu dáng váy yêu thích... Ngoisao.net đã đưa ra ý tưởng cho kiểu trang điểm nhẹ nhàng với tông màu hồng cam có thể làm sáng nước da nâu của cô dâu và dáng váy xòe chiết eo để khắc phục nhược điểm hình thể. Dưới đây là những hình ảnh mới của cô dâu Hải Phượng sau khi được chuyên gia tư vấn.

1. Trang điểm

Với khuôn mặt vuông, to, việc trang điểm cho cô dâu Hải Phượng cần tập trung nhiều thời gian cho bước đánh nền và tạo khối. Chuyên gia đã sử dụng kem trang điểm giàu độ ẩm để tạo cảm giác làn da mướt, căng mọng và khỏe khoắn. Bước tạo khối chéo hai bên xương hàm giúp khuôn mặt thon gọn hơn nhưng hạn chế lạm dụng phấn hoặc kem màu nâu vì nó có thể khiến da mặt loang lổ, chỗ nâu, chỗ trắng. Lời khuyên cho cô dâu là nên dùng kem tạo khối sẽ có độ bám lâu hơn và màu sắc dễ hài hòa.

Khuôn mặt cô dâu sau khi trang điểm trông tươi tắn, thon gọn hơn.

Đôi mắt buồn của cô dâu Hải Phượng có thể khắc phục bằng cách sử dụng phấn màu sáng và kẻ viền trong của mí mắt bằng màu nhũ trắng. Như vậy, đôi mắt trông to, tròn và long lanh hơn. Ngoài ra, cô dâu cũng tránh dán mi giả quá dài, tạo cảm giác mắt ướt, thêm buồn. Cuối cùng, với nước da nâu, cô dâu nên sử dụng son màu hồng cam để tạo điểm nhấn cho khuôn mặt và làm sáng da.

2. Váy cưới

Vóc dáng cao, nước da nâu, eo và bắp tay khá to, cô dâu Hải Phượng phù hợp với kiểu váy chữ A hoặc xòe nhẹ, đuôi dài để tạo sự thướt tha, mềm mại. Cô dâu cần tránh kiểu váy cầu kỳ sẽ tạo cảm giác thân hình béo hơn và không hợp mốt (Xu hướng váy cưới hiện nay thiên về kiểu dáng đơn giản nhưng sáng trọng, thanh lịch). Váy có phần chiết eo để phân chia tỷ lệ giữa các vòng, làm nổi bật đường cong cơ thể. Nếu muốn điệu đà hơn, cô dâu có thể chọn váy có điểm nhất ngang eo là chiếc thắt lưng bằng lụa mềm đính nơ hoặc hạt pha lê lấp lánh.

Với lợi thế chiều cao, cô dâu Hải Phượng có thể mặc những chiếc váy cưới đuôi dài, tạo nét thướt tha.
Điểm nhấn của chiếc váy nên là phần thân trên đính ren nổi, điểm xuyết hạt ngọc trai để thu hút sự chú ý.
Cổ váy chữ V gợi cảm, đồng thời giúp tạo ra sự hài hòa giữa vai và hông.

Để trở thành nhân vật được chuyên gia tư vấn trang điểm cô dâu và chọn váy cưới phù hợp, độc giả gửi email về [email protected]. Nội dung email gồm có:

- Họ tên và nơi sinh sống.
- Hai ảnh gồm: một ảnh chân dung rõ mặt, một ảnh toàn thân, ảnh chưa qua xử lý (ảnh chụp trong vòng 6 tháng).
- Giới thiệu một vài nét về bản thân: tính cách, phong cách trang điểm, làm tóc yêu thích, kiểu váy cưới bạn thấy phù hợp.
- Số điện thoại liên lạc

Mộc Lan
Trang điểm & Váy: Quyên Nguyễn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]