Làm sao biết bạn không còn thích chàng

Những dấu hiệu dưới đây cho thấy bạn không còn quan tâm đến anh ta nhiều như bạn tưởng. a.link-gift { display: block; margin-bottom: 10px; color: red; text-decoration: none; font-weight: normal; font-size: 14px; } a.link-gift:hover { text-decoration: underline; }

15.5958


  • 1
    Nhắc nhở một cách miễn cưỡng
    Khi bạn còn quan tâm đến ai đó chắc chắn bạn sẽ thể hiện sự quan tâm của mình bằng những lời nhắc nhở họ. Tuy nhiên điều này diễn ra ngay cả khi bạn chẳng thích thú gì anh ta nữa. Mọi việc diễn ra chỉ là một thói quen. Bạn nhắc nhở anh ta đi nhậu với bạn bè đừng có say quá, đi đường cẩn thận, nhớ về sớm, nhớ đem theo áo lạnh…nhưng bạn sẽ quên vèo gọi điện cho chàng xem chàng đã về chưa, có say không vì đang bị cuốn hút bởi một bộ phim quá hay, hay mải buôn chuyện với bạn bè…Đó là dấu hiệu bạn đang quan tâm tới anh ta theo một lối mòn. Đây cũng là thời gian vô cùng quan trọng để bạn xem xét và đánh giá lại mối quan hệ giữa hai người. Hơn thế nữa nếu bạn cảm thấy ghét và phiền phức khi phải nhắc nhở ai đó – đó là lúc bạn nên chấm dứt mối quan hệ của mình nếu không muốn tiếp tục lừa dối mình và lừa dối đối phương.
  • 2
    Nói dối
    Nếu bạn nói dối bạn trai của mình chỉ để được tự do làm những việc mình muốn – thì đây cũng là thời điểm cần phải nghĩ lại về mối quan hệ. Bạn liên tục lấy lý do bận vào những buổi tối thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật chỉ vì bạn không còn muốn đi cùng và hẹn hò cùng anh ta. Nếu thực sự bạn còn yêu anh ta, nếu thực sự bạn bận vào những buổi đó, bạn sẽ nói thật và hy vọng anh ta hiểu và thông cảm chứ không phải tìm cách để lánh mặt người ta như vậy.
  • 3
    Không cảm thấy nhớ
    “Nhớ gì như nhớ người yêu – Tình nồng nắng sớm mưa chiều chẳng phai”, nhớ nhung khi yêu nhau gần như là một quy luật tất yếu, khi nào dừng nhớ là khi ấy dừng yêu. Khi bạn không còn nhớ, thậm chí là không nghĩ về anh ta khi ở một mình, khi lâu ngày không gặp – đó là một dấu hiệu cho thấy bạn không còn yêu anh ta sâu sắc như trước nữa.
  • 4
    Lúng túng
    Bối rối, lúng túng trước một ai đó mình đang hẹn hò không nói lên được bạn không còn yêu. Đáng nói là chỗ bạn luôn cảm thấy bối rối, lúng túng thậm chí xấu hổ khi giới thiệu bạn trai với bố mẹ, những thành viên trong gia đình và bạn bè. Bạn luôn lo sợ anh ta sẽ làm những điều “ngớ ngẩn” hoặc làm bạn phải xấu hổ trước mặt mọi người. Đó là những rạn vỡ rất nghiêm trọng, nhất thiết cần sự nhìn nhận lại ở cả hai người.
  • 5
    Không hứng thú
    Bạn không còn cảm thấy hứng thú với bất cứ cử chỉ hành động nào của anh ta, dù là một món quà lãng mạn, một cử chỉ quan tâm, một lời nói tình tứ…Bạn hờ hững với tất cả. Mặc dù đang tay trong tay đấy nhưng bạn cảm thấy chẳng có mối liên hệ nào…Hãy suy nghĩ lại để có những quyết định đúng đắn
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]