Trước khi cắt
Chuẩn bị
- Hãy nói cho bé biết : Nếu tóc của bé cắt đi tóc mới sẽ mọc dài ra, đẹp hơn.
- Cho bé thấy cắt tóc không làm đau bé. Bạn hãy cho bé nhìn một anh, chị lớn hơn đang được bố mẹ cắt tóc. Bạn cũng có thể cắt một nhúm tóc của bạn cho bé nhìn…
- Chuẩn bị trước vật dụng cắt tóc rồi mới thông báo và đưa bé ngồi trên ghế. Chờ đợi sẽ khiến bé thất vọng, đặc biệt ở những môi trường xa lạ.
- Hãy để bé có giấc ngủ ngắn trước giờ cắt tóc: Bé mệt mỏi và buồn ngủ sẽ không làm theo yêu cầu của người cắt tóc.
Dụng cụ cắt tóc cho bé
- Để bảo đảm an toàn khi cắt tóc bé, bạn nên dùng loại kéo bén và đầu kéo tròn đều.
Trang phục
- Quần áo phù hợp khi cắt tóc cũng giúp bé thân thiện hơn.
- Choàng một chiếc khăn quàng quanh người bé để hứng tóc rụng, khăn phải thật thoải mái cho bé.
Khi cắt
- Giữ bé an toàn trên ghế và nắm tay của bé. Bạn cũng có thể bế bé trong lòng nếu có thể.
- Chải tóc để tóc bé không bị rối.
- Bạn làm ướt tóc bé bằng cách dùng bình xịt nước lên tóc hoặc chải ướt với nước. Việc làm ẩm tóc sẽ giúp bạn cắt tóc cho bé được dễ dàng hơn. Trong lúc đó, bạn hãy nói chuyện với bé bằng những câu hóm hỉnh như: “Trời đang mưa trên tóc con đấy”, hoặc “Để mẹ tưới nước cho tóc nhé”…
- Bạn hãy bắt đầu cắt từ đỉnh đầu, dùng một cái lược để chia tách một phần tóc của bé và nhấc lên theo chiều thẳng đứng. Sau đó, dùng lược để đo chiều dài tóc bạn muốn cắt. Kế tiếp, dùng kéo cắt bớt những sợi tóc nằm ngoài phạm vi này. Cứ như vậy, bạn dần di chuyển và cắt xung quanh đầu. Phần tóc dưới gáy sẽ cắt sau cùng.
- Cho bé ăn khi cắt tóc: Một miếng bánh giòn để bé gặm lúc cắt tóc giúp đánh lạc tâm trí của bé trong buổi cắt tóc. Một bữa ăn ngon trước đó cũng khiến bé không bị đói và giận dữ khi được “làm đẹp”. Bạn cũng có thể cho trẻ xem trò chơi hoặc một đĩa DVD để phân tâm trẻ khi cắt tóc. Có thể cho bé cầm một món đồ chơi khi cắt tóc. Giống như thực phẩm, đồ chơi cũng góp phần làm bé xao nhãng trước sự khó chịu của buổi cắt tóc.
- Bạn có thể vừa cắt, vừa nói chuyện với con để động viên nhẹ nhàng và tích cực trong việc cắt tóc. Nói chuyện với bé bằng giọng điệu vui tươi. Bé nào được đi cắt tóc cũng cảm thấy lo lắng, vì thế nói chuyện là cách giúp bé giảm “căng thẳng”.
- Với bé lớn hơn, bạn hãy trao đổi với bé về ý tưởng cho kiểu tóc mới. Hãy để bé chơi với lược và dùng lược tạo kiểu đầu cho riêng mình. Sử dụng thêm bình xịt trong việc tạo ý tưởng tóc.
- Với những bé đang ngủ, bạn cần lượt cắt bên này xong rồi lật lại bên kia làm nốt phần còn lại.
Sau khi cắt tóc
Bạn nhớ tỉa lại những sợi tóc thừa, lởm chởm. Cũng đừng quên đứng ra xa, nhìn xem hai bên tóc đã cân bằng chưa, xem giữa mái tóc, hai tai, hai mắt và miệng của bé có hài hòa không.