Làm sao để cưa đổ đối phương bằng ánh mắt

Nếu bạn muốn quyến rũ một ai đó, bên cạnh cách ăn mặc cuốn hút và sự khéo léo trong ứng xử, bạn còn một 'vũ khí' bí mật nữa, chính là đôi mắt. 'Cửa sổ tâm hồn' đóng vai trò thực sự rất quan trọng, giúp bạn thành công khoảng 50%. Dưới đây là những bước đơn giản giúp bạn sử dụng đôi mắt hiệu quả nhất.

15.6033
  • 1

    Bắt đầu

    Bạn cần nhìn thẳng vào mắt đối phương ngay trong lần gặp đầu tiên. Một cái nhìn tin tưởng sẽ tạo ra ấn tượng tích cực. Ánh mắt giúp bạn thành công khi đang cố gắng thu hút sự chú ý từ ai đó. Tuy nhiên, bạn không nên nhìn chằm chằm vào người đối diện khiến họ có cảm giác như đang bị dò xét, rình rập. Thay vào đó, bạn nên nhìn chàng liên tục nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Sau đó, hãy bắt đầu cuộc trò chuyện với việc giới thiệu bản thân mình.

  • 2

    Duy trì

    Khi bạn đã sẵn sàng trò chuyện, tiếp tục thực hiện bước hai. Hai bạn không thể cứ nhìn mãi vào mắt nhau cả buổi hẹn nhưng cố gắng duy trì nhiều nhất có thể. Các nhà nghiên cứu nói rằng thời gian trung bình cho mỗi cái nhìn rất ngắn, chỉ khoảng 3 giây. Nhưng bạn có thể nhìn đối tác của mình lâu hơn một chút, ít nhất 5-7 giây. Điều này chứng minh cho đối tác thấy bạn đang rất chú ý và quan tâm tới những gì chàng nói, khiến bạn thêm hấp dẫn trong mắt chàng.

  • 3

    Mở to mắt

    Một đôi mắt mở to sẽ giúp bạn thu hút được sự chú ý từ người đối diện. Dĩ nhiên, bạn không thể làm mắt to bằng cách trợn ngược lên như thể dọa nạt, dễ làm đối phương hoảng sợ. Nhưng trong suốt buổi trò chuyện, thỉnh thoảng bạn nên dướn lông mày lên khi nghe thấy những điều thú vị hay bất ngờ, thể hiện sự chú ý cao độ.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]