Phải nói như nào?
Tốt nhất vẫn là đối diện với bố mẹ của mình, để họ biết rõ về hoàn cảnh mà bạn đang gặp phải. Hoặc nếu không đủ dũng cảm thì bạn có thể gửi một bức tâm thư để cha mẹ biết.
Khi chọn cách trực tiếp, bạn cần phải chú ý đến địa điểm và thời điểm tốt nhất để nói ra điều đó. Hãy chọn những lúc mà bố mẹ bạn rảnh rỗi nhất vì câu chuyện mà bạn sắp kể quả thực sẽ rất dài. Đừng để câu chuyện diễn ra ở những nơi công cộng vì nó chỉ làm cho cha mẹ của bạn thêm bực tức mà thôi.
Với cách thứ hai – viết thư, bên cạnh những lý do chính thì bạn cũng đừng quên nói rõ vì sao mà không thể giãi bày “mặt đối mặt” với bố mẹ được. Một lời ngỏ về thời gian gần nhất để bạn có thể trở về nói chuyện với họ (trong trường hợp bạn ở xa bố mẹ) cũng rất cần thiết.