Lan Phương tiết lộ bí quyết chăm sóc "người yêu"

“Tình địch” của "Cô gái xấu xí" trong bộ phim cùng tên tiết lộ “người yêu” của mình với báo giới sau khi nổi tiếng.

15.6023
>
 
Đó chính là… làn da của cô. Phương  nói: “Với phụ nữ, nếu muốn mình đẹp, trước hết phải biết yêu bản thân mình. Phương yêu làn da của mình và dành nhiều thời gian chăm sóc, bảo vệ nó chẳng khác gì… “người yêu” cả”.

Có lẽ vì thế mà khi xuất hiện với vai diễn lớn trong bộ phim,  Lan Phương không chỉ gây ấn tượng bởi lối diễn khác biệt mà còn khiến các fan nữ trầm trồ về làn da mịn màng, trắng hồng của mình.

Là người chuộng vẻ đẹp tự nhiên và không quá cầu kỳ cho hình thức bên ngoài, vì thế cô không muốn lạm dụng việc trang điểm để làm đẹp. Việc làm Lan Phương tốn thời gian nhiều nhất chỉ là chăm sóc da mặt. Cô vốn có làn da mịn màng và luôn xem đó là “tài sản” lớn, vì thế cô không muốn nó “tàn” nhanh chỉ vì sự lười biếng.
 
 
Theo cô diễn viên xinh xắn này, việc bảo vệ làn da mịn màng và thông thoáng cần phải theo qui trình nghiêm khắc:

- Bất kể khi nào ra nắng đều phải che chắn da dưới ánh nắng mặt trời, ngăn ngừa tác hại của môi trường ô nhiễm bằng kem chống nắng và khẩu trang.

- Không bao giờ quên tẩy trang sau một ngày làm việc hoặc sau khi diễn xong.

- Làm sạch da mặt với sữa rửa mặt phù hợp.

- Dùng nước hoa hồng vỗ nhẹ lên da.

- Thoa kem dưỡng ẩm cho da sau khi lớp nước hoa hồng khô.

Ngoài ra, Lan Phương cũng rất quan trọng việc chăm sóc da vùng mắt. Vì với cô: “Ngay cả khi là người bình thường, những nếp nhăn cũng làm cho phụ nữ trông già và xấu đi. Phương là diễn viên, càng phải chú trọng điều đó nhiều hơn. Vì chắc chắn không có khán giả nào yêu thích một diễn viên trong vai một cô gái trẻ mà da mặt đầy những nếp nhăn cả, nhất là nếp nhăn ở vùng mắt mỗi khi cười…”.

Đó là lýdo khiến  Phương chăm sóc vùng da quanh mắt rất kỹ. Với Phương, đây chính là vùng da nhạy cảm và dễ bị nhăn nhất, vì thế rất cần một chế độ chăm sóc và kem dưỡng ẩm riêng. Phương còn chia sẻ thêm: “Khi rửa mặt hoặc làm bất kỳ động tác nào trên mặt như massage, vỗ vào da cho mỹ phẩm thẩm thấu… bạn cũng phải nâng niu làn da thật nhẹ nhàng. Hãy đối xử với làn da như một cành hoa hoặc một quả trứng mỏng vậy, vì da thật sự rất dễ bị tổn thương”.

Bên cạnh việc sử dụng mỹ phẩm dưỡng da, Phương còn rất siêng uống nước và ăn nhiều hoa quả để giúp da luôn giữ được độ ẩm và lượng vitamin cần thiết cho da. Ngoài ra, mỗi tuần cô đều dành thời gian đi spa để massage và đắp mặt nạ cho da sáng, mịn và cung cấp chất giữ ẩm cho da.

Chủ trương của Phương là hạn chế trang điểm càng nhiều càng tốt, vì mỹ phẩm trang điểm chính là con dao hai lưỡi, có thể giúp bạn đẹp hơn nhưng cũng làm tổn hại da bạn nhanh hơn. Vì thế, cô chỉ trang điểm khi cần thiết như lên phim, đóng kịch, chụp hình… .

Một bí quyết khác của Phương mỗi khi trang điểm là sử dụng một lớp kem dưỡng giữ ẩm trước khi đánh phấn nền để bảo vệ da tốt hơn, tránh được tác hại của mỹ phẩm trang điểm.

Khi được hỏi vì sao dạo này có vẻ tự tin với tay nghề trang điểm của mình thế, Lan Phương bật mí: “Vừa rồi, tôi lên trang web youtube học trang điểm và tranh thủ “tậu” một bộ cọ mới cho mình. Công việc hiện tại của tôi rất cần bàn tay trang điểm chuyên nghiệp nhưng tôi thì chỉ muốn tự làm đẹp cho mình mà thôi…”.
 
Theo Phụ nữ
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]