Lê Cát Trọng Lý: Nổi tiếng là tất yếu nếu có thực tài

TP - Chương trình riêng của Lê Cát Trọng Lý đã bán hết vé trước giờ G (21-6) cả tháng, kể cả khi Trung tâm Văn hóa Pháp tăng thêm một đêm diễn.

15.5977
Lê Cát Trọng Lý trong buổi biểu diễn hồi tháng 3

Lê Cát Trọng Lý trong buổi biểu diễn hồi tháng 3 . Ảnh: Lê Cát Phương Nam

 

Chương trình của Lý tại Hà Nội hồi tháng 3 cũng cháy vé. Tháng 6 này, Lý có 5 buổi diễn tại Festival Huế cùng các nghệ sĩ Pháp. Lý cho biết, các nghệ sĩ Pháp sẽ sắp xếp lại nhạc của cô dưới một hình thức khác, mang dáng dấp của jazz hiện đại trên nền nhạc cụ điện tử.

Lê Cát Trọng Lý có duyên với nghệ sĩ Pháp kể từ sau khi được danh ca Fancis Cabrel chọn diễn cùng trong chuyến lưu diễn của ông tại Việt Nam năm ngoái.

“Đó là cơ hội mà tôi không nghĩ đến. Tôi thèm có được một nhà sản xuất giúp tôi phát triển mà vẫn giữ được tinh thần mộc mạc của mình. Như nhà sản xuất của danh ca Fancis Cabrel. Bao năm đi hát, ông ấy vẫn giữ được tinh thần mộc mạc, gần gũi đó”- Lý nói.

Trong khi chờ đợi nhà sản xuất lý tưởng xuất hiện, Lý quyết định rời Nhạc viện TPHCM để trở thành nhà sản xuất cho chính mình. Cuối tháng 6 này, Lê Cát Trọng Lý vol.1 ra mắt công chúng với phần lớn ca khúc do cô viết nhạc, phối khí, đệm guitar và hát. Đó là một sản phẩm có hình thức đẹp, làm thủ công, phát hành số lượng nhỏ nhưng… bán đắt.

“Có lẽ nhiều người bắt đầu chán với hình ảnh tôi hát với guitar. Người ta có thể nghĩ Lê Cát Trọng Lý chỉ có vậy! Thực ra có nhiều việc tôi muốn mà chưa làm được. Chẳng hạn tôi cần một người chơi cello cùng mình mà chưa tìm được. Người giỏi không thiếu, chỉ thiếu người chơi cùng tinh thần với mình. Có nhiều cái tôi đã làm khác đi, nhưng đành bỏ vì chưa hài lòng” - Lý chia sẻ.

Cô và bạn bè vừa lập một công ty truyền thông và sản xuất âm nhạc. Cô gái trẻ nhắm đến hỗ trợ và làm sản phẩm mẫu cho các nghệ sĩ trẻ mới vào nghề. Sản phẩm đầu tiên được Lý thực hiện cho một nhóm nhạc trẻ, dự định ra mắt năm nay.

Theo Lý, các nghệ sĩ trẻ Việt Nam thường quan tâm sản phẩm đột biến, sản phẩm ngôi sao hơn là sản phẩm phù hợp. “Nếu bạn là ngôi sao thực sự thì sau một thời gian làm việc, bạn sẽ trở thành ngôi sao, không cần phải cố, không cần phải vội. Nổi tiếng là một cái gì đó tất yếu nếu bạn giỏi và có số” (cười).

Sau những tháng ngày sống chậm và âm thầm đầu tư, dường như đến lúc Lê Cát Trọng Lý tăng tốc. Thành công không vội vã và không scandal- cô gái trẻ bước đầu khẳng định con đường ngược lại với chiêu của nhiều gương mặt trẻ hòng nổi tiếng trong giới showbiz Việt.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]