Người dân Lào gọi đây là lễ hội Bun Shanghua.
Trước khi tổ chức lễ hội, các nhà sư sẽ làm lễ Ork Phansa để cầu cho mưa thuận gió hòa, người dân gặp được nhiều may mắn.
Bên cạnh đó, lễ hội đua thuyền Bun Shanghua còn nhằm mục đích tôn vinh thần sông nước và thần Nagas - vị thần bảo vệ đất nước.
Lễ hội đua thuyền được kéo dài trong ba ngày. Trong những ngày diễn ra lễ hội, người dân Lào từ khắp mọi miền nô nức về các khu trung tâm để vui chơi và cổ vũ cho các vận động viên tham gia đua thuyền.
Ngoài ra, đây còn là dịp làm ăn của các tiểu thương. Hàng quán được mở cửa thâu đêm để phục vụ du khách.
Thú vị lễ hội Bun Shanghua của người Lào.
Cuối tháng 10 hàng năm, người dân trên khắp đất nước Lào lại tưng bừng trong lễ hội đua thuyền sau khi kết thúc mùa chay (từ tháng 7 đến tháng 9).
Người dân Lào gọi đây là lễ hội Bun Shanghua.
Trước khi tổ chức lễ hội, các nhà sư sẽ làm lễ Ork Phansa để cầu cho mưa thuận gió hòa, người dân gặp được nhiều may mắn.
Bên cạnh đó, lễ hội đua thuyền Bun Shanghua còn nhằm mục đích tôn vinh thần sông nước và thần Nagas - vị thần bảo vệ đất nước.
Lễ hội đua thuyền được kéo dài trong ba ngày. Trong những ngày diễn ra lễ hội, người dân Lào từ khắp mọi miền nô nức về các khu trung tâm để vui chơi và cổ vũ cho các vận động viên tham gia đua thuyền.
Ngoài ra, đây còn là dịp làm ăn của các tiểu thương. Hàng quán được mở cửa thâu đêm để phục vụ du khách.
Phụ nữ Lào cũng rất thích đua thuyền
 Thắng thua không quan trọng đối với người tham gia
 Đây là dịp để các tiểu thương kiếm sống
 Lễ hội thường kết thúc bạn những bước nhảy ấm ám  tình bạn bè
Linh Nga