Loạt ảnh kinh ngạc về bộ tộc săn đầu người độc nhất TG

(Kiến Thức) - Nhiếp ảnh gia người Australia Raphael Korman đã chụp được những hình ảnh đáng kinh ngạc về bộ tộc săn đầu người ở làng Longwa, Ấn Độ.

15.585
Nằm giữa biên giới Ấn Độ và Myanmar, ngôi làng làng Longwa là nơi sinh sống của bộ tộc săn đầu người có tên Konyak Naga. 

 Bộ tộc Konyak Naga có tập tục săn đầu người từ hàng thế kỷ trước nhưng bị cấm vào những năm 1940. 

 Tuy nhiên, những trường hợp săn đầu người cuối cùng của bộ tộc này diễn ra vào những năm 1960.

 Bộ tộc Konyak Naga thường giết rồi chặt đầu kẻ thù. Đây là tập tục bắt buộc để các cậu bé trở thành những chiến binh dũng mãnh thực thụ của bộ lạc. Sau mỗi lần chặt được đầu của kẻ thù, chiến binh bộ tộc Konyak Naga sẽ được thưởng thêm hình xăm trên mặt.

 Rất nhiều thành viên của bộ tộc Konyak Naga nghiện thuốc phiện. Những năm gần đây, có tới 90% dân số bộ tộc Konyak Naga nghiện thuốc phiện. Tuy nhiên, con số này hiện giảm xuống còn 30%.

 Mặc dù số người nghiện thuốc phiện ở làng Longwa đã giảm xuống nhưng nhiều người cho rằng thói quen hút thuốc phiện của bộ tộc Konyak Naga sẽ khó có thể chấm dứt.

 Một người đàn ông này thuộc bộ tộc Konyak Naga chia sẻ đã hút thuốc phiện 30 năm. Mỗi ngày, ông chi khoảng 20 USD để mua thuốc phiện. Để có tiền mua thuốc, người này thường bán tài sản, đồ đạc trong nhà.

 Ngay cả trưởng làng Longwa cũng nằm trong số 30% thành viên bộ tộc Konyak Naga hút thuốc phiện.

 Phụ nữ bộ tộc Konyak Naga không có thói quen hút thuốc phiện. Thay vào đó, họ dành nhiều thời gian trong ngày làm công việc đồng áng. Trẻ em bộ tộc Konyak Naga thiếu bàn tay chăm sóc của cha khi họ thường chìm đắm trong thuốc phiện cả ngày.

 Nhiều tục lệ truyền thống của các bộ lạc Konyak Naga dần mai một theo thời gian.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]