Ngôi làng độc đáo của bộ tộc Maasai ở Kenya

VOV.VN -Maasai là tộc người thiểu số bán du mục thường sống ở miền Nam và Bắc Kenya trong những ngôi làng nhỏ rải rác trên các miền quê.

0
Trong chuyến du lịch tới Kenya gần đây của mình, tôi đã được may mắn tới thăm một trong những ngôi làng như thế. 

Làng Maasai gồm những ngôi nhà thấp nhỏ quây thành hình tròn xung quanh một mảnh sân chung.


Xung quanh làng và khoảng giữa các ngôi nhà được rào bằng cành gai để ngăn thú dữ vào làng lúc ban đêm.


Sân chung vừa là chỗ nhốt gia súc lúc ban đêm vừa là chỗ tập trung vui chơi và làm việc lúc ban ngày.


Trong sân lúc nào cũng ngập đầy rác, phân gia súc và rất nhiều ruồi.


Đàn ông Maasai có thể cưới rất nhiều vợ, các cô vợ đều sống trong cùng một làng trong những ngôi nhà do chính tay mình xây nên. Của hồi môn của các cô vợ là bò, vợ càng trẻ xinh thì càng phải trả nhiều bò.


Nhà ở đây được làm bằng vách đất trộn phân bò, mái nhà lợp bằng lá. Mỗi nhà chỉ có một cửa sổ bằng bàn tay để tránh thú dữ tấn công.


Gia súc nhỏ được ở trong nhà với người cho tới khi chúng đủ lớn và khoẻ mạnh để có thể được chăn thả cùng bầy đàn.


Phụ nữ thường đan vòng cườm và các đồ trang sức khác để dùng và mang bán.


Phụ nữ cũng chịu trách nhiệm đi lấy nước và làm các công việc giặt giũ.


Quần áo giặt xong được giăng trên mái nhà và các bụi cây để phơi.


Cả đàn ông và đàn bà ở đây đều làm vành tai của mình rộng ra và đeo vào đó rất nhiều trang sức.


Bà lão người Maasai với chiếc vòng cổ bằng cườm của mình.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]