Lồng ghép du lịch với giảm nghèo

Ngày 13/12, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam và Sở VH-TT-DL tỉnh đã chính thức triển khai dự án phát triển du lịch vùng sâu với kinh phí 1,4 triệu USD. Đây cũng là dự án lồng ghép giảm nghèo vào ngành du lịch đầu tiên được triển khai tại Việt Nam.

0

Lồng ghép du lịch với giảm nghèo

Ngày 13/12, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam và Sở VH-TT-DL tỉnh đã chính thức triển khai dự án phát triển du lịch vùng sâu với kinh phí 1,4 triệu USD. Đây cũng là dự án lồng ghép giảm nghèo vào ngành du lịch đầu tiên được triển khai tại Việt Nam.

Làng truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ-tu là một điểm tham quan, du lịch hấp dẫn ở huyện miền núi Tây Giang (Quảng Nam) - Ảnh: HC

Triển khai từ nay đến năm 2013, dự án này gồm 3 chuỗi dự án: chuỗi giá trị phát triển sản phẩm du lịch đất liền; hỗ trợ nguồn nhân lực du lịch từ người dân bản địa và điều tra những sản phẩm tiềm năng, đặc trưng địa phương để phát triển. Qua đó hình thành chuỗi giá trị du lịch, tạo ra những mô hình cụ thể để mở ra phương pháp tiếp cận khuyến khích được sự tham gia của người nghèo nhằm tăng cường lợi ích KT-XH từ du lịch và giảm tác động xấu lên người nghèo theo chuỗi giá trị sản xuất và phân phối.

Theo Sở VH-TT-DL Quảng Nam, trong 10 tháng đầu năm 2011, tổng lượt khách tham quan lưu trú trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.172.000 lượt, tăng 21,38% so với cùng kỳ năm 2010 và đạt 87,57% kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1.114.000 lượt, tăng 18,06% so với cùng kỳ; khách nội địa đạt 1.058.000 lượt khách, tăng 25,10% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt 919 tỷ đồng, tăng 21,06% so với cùng kỳ, thu nhập xã hội từ du lịch đạt 2.159 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đang có sự mất cân bằng và sự chênh lệch quá lớn lượng khách giữa biển và núi trong hoạt động du lịch trên địa bàn. Ngoài hai di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn và Hội An, nhiều tiềm năng du lịch, đặc biệt là các vùng trung du, miền núi với những đặc trưng văn hóa, làng nghề độc đáo vẫn chưa được khai thác hiệu quả để góp phần thu hút du khách và nâng cao chất lượng sống cho nhân dân trong khu vực này.

Việc triển khai dự án phát triển du lịch vùng sâu nhằm khai thác và phát triển các sản phẩm du lịch vùng trung du, miền núi Quảng Nam một cách bền vững. Thông qua các hoạt động du lịch tạo ra những giá trị từ du lịch góp phần tạo việc làm tại chỗ cho phụ nữ và thanh niên đồng bào dân tộc ít người, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân vùng sâu. Đồng thời kết nối hoạt động của các tổ chức quốc tế và các bên liên quan với mục đích nâng cao chất lượng và mở rộng phạm vi hoạt động của ngành du lịch Quảng Nam hướng đến giảm nghèo cho người dân.

HẢI CHÂU

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]