Lựa chọn nước giải khát tốt cho sức khỏe

Thời gian qua, nhiều người trở nên cảnh giác với các loại thức uống có mặt trên thị trường và đứng trước lựa chọn từ bỏ hay trở nên "tinh mắt" để nhận diện loại sản phẩm có lợi cho sức khỏe.

0

Với nhận định Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng đối với loại sản phẩm nước giải khát, trong vòng 5 năm trở lại đây, hàng loạt sản phẩm nước giải khát có nguồn gốc trong và ngoài nước xuất hiện. Tuy nhiên, nhãn hàng nước giải khát luôn đứng trước mối nguy lớn ngộ độc thực phẩm. Thông tin về việc nhiều loại nước giải khát chứa nhiều chất hóa học, sử dụng nguyên liệu quá date, nguồn gốc không rõ ràng… cho đến cuộc "bùng nổ" thực phẩm chứa DEHP đã khiến người tiêu dùng lo ngại.

Được phát hiện trong một số thực phẩm và thức uống trên thị trường trong thời gian từ đầu năm đến nay, DEHP khi vào cơ thể ở một lượng nhất định có thể gây giảm khả năng sinh dục nam, rối loạn dậy thì ở nữ giới và về lâu dài, có thể gây ung thư. Thông tin này đã gây nên sự hoang mang lớn trong người tiêu dùng vì qua kiểm tra, các cơ quan chức năng đã phát hiện DEHP có mặt nhiều trong các sản phẩm thạch, nước ép, nước giải khát đang bán trên thị trường.

Người tiêu dùng với sản phẩm của Kirin.

Cơn bão DEHP lắng xuống chưa lâu thì hàng loạt cơ sở nước đóng chai qua thanh kiểm tra đã cho thấy có chứa vi khuẩn và gây độc hại cho người sử dụng. Trước nhiều thông tin đáng lo ngại, người tiêu dùng đã có dấu hiệu "quay lưng" với các sản phẩm nước giải khát, và điều này là một thách thức lớn cho các nhà sản xuất, đặc biệt là các nhãn hàng hoàn toàn "trong sạch".

Nhằm trấn an người tiêu dùng, đồng thời làm một động thái "minh oan" cho các thức uống chất lượng, góp phần ổn định thị trường, vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM đã tiến hành kiểm nghiệm các mẫu của một số loại nước giải khát đang có mặt trên thị trường và cho ra kết quả khả quan: Nhiều sản phẩm nước giải khát không những đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, mà còn chứa nhiều dưỡng chất nguyên liệu phong phú tốt cho sức khỏe.

Theo tiêu chí này, nước giải khát Kirin Việt Nam là thức uống hội đầy đủ cả hai yếu tố an toàn và bổ dưỡng. Kết quả kiểm nghiệm ngày 11/06 của Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM trên các sản phẩm nước giải khát của Kiri hoàn toàn không chứa DEHP và các chất bảo quản hóa học. Nhà máy Kirin được đầu tư dây chuyền Aseptic hiện đại nhất thế giới, đảm bảo vô trùng tuyệt đối. Công nghệ này không những cho ra những sản phẩm nước giải khát sạch, mà còn bảo toàn hương vị tươi ngon của nguyên liệu tự nhiên và an toàn tối đa khi sử dụng.

Trong suốt 17 năm vận hành tại Nhật Bản chưa từng phát sinh bất kỳ sự cố nào. Trước đây, Kirin từng được biết đến với việc đứng đầu trong số 32 doanh nghiệp được ghi vào sách xanh năm 2010 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương.

Kirin hương dâu.

Đồng thời, dòng sản phẩm của Kirin bao gồm nước bổ sung trái cây Ice+ (hương vị chanh và đào), trà xanh Kira (vị chanh và vị chanh tắc), thức uống thiên nhiên pha sữa đa dạng về mùi vị trái cây (trà, đào, mãng cầu, hỗn hợp dâu tây…) và được chiết xuất từ trái cây tươi tự nhiên rất hợp với nhu cầu thời đại. Đó cũng là những lý do khiến sản phẩm của Kirin vẫn có chỗ đứng và tạo được niềm tin nhất định.

Bên cạnh những thực phẩm gây tổn hại đến sức khỏe người tiêu dùng, thực phẩm "sạch", bổ dưỡng vẫn tồn tại. Điều quan trọng là người tiêu dùng, giữa trăm nghìn sản phẩm, đủ sáng suốt để nhận diện loại thức uống không độc hại, có lợi cho sức khỏe.

(Nguồn: Công ty NGK Kirin Việt Nam)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]