Mất Balotelli, ĐT Italia thay đổi cách chơi

Dân trí Chấn thương đầu gối trong một buổi tập khiến Balotelli không thể góp mặt trong màu áo ĐT Italia trước trận gặp Estonia tại vòng loại Euro 2012 đầu tháng 6. Điều đó khiến HLV Prandelli buộc phải thay đổi sơ đồ chiến thuật cho phù hợp.

15.6032

 

Balotelli bị đau sau pha va chạm trong một buổi tập của Azzurri với đội U18 Italia (ĐT Italia thắng 8-0, Rossi lập hattrick). Đây chỉ là một trận giao hữu nhẹ nhưng có ý nghĩa khá lớn với Italia bởi HLV Prandelli cần sắp xếp đội hình hoàn chỉnh trước trận đánh quan trọng với Estonia.
 
 

ĐT Italia sẽ có nhiều thay đổi sau khi Balotelli chấn thương

 

Theo đánh giá của các bác sỹ CLB, Mario Balotelli bị tổn thương khá nặng ở đầu gối phải và rời sân ở đầu hiệp 2. Bác sỹ Castellacci cho biết: “Đầu gối phải của Balotelli rất dễ có nguy cơ tạo dư chấn sau này, nên Balotelli cần thời gian dài để nghỉ ngơi.

 

Đây là vết thương tái phát và cực kỳ nguy hiểm. Do vậy, cậu ấy sẽ không thi đấu ở trận đấu với Estonia sắp tới. Balotelli sẽ phải trở về CLB điều trị nhằm có được thể trạng tốt nhất trước thềm mùa bóng mới”.

 

Mất Balotelli, cầu thủ lắm tài nhiều tật nhưng lại thuộc mẫu tiền đạo mà Prandelli ưa thích, cơ hội đá chính được trao cho Gilardino. Tuy nhiên, HLV tuyển Italia muốn có một vài xáo trộn về sơ đồ chiến thuật mới để lối chơi Azzurri trở nên đa dạng hơn.

 

Trong một số buổi tập gần đây cũng như suốt giai đoạn dài ở VL Euro 2012, Italia chơi với sơ đồ 4-3-3. Nhưng nhiều khả năng, HLV Prandelli sẽ chuyển sang sơ đồ 4-3-1-2 đầy linh hoạt, mô hình theo kiểu AC Milan từng giúp đội quân áo Thiên thanh lên ngôi vô địch tại World Cup 2006.

 

Thủ thành Buffon tiếp tục đứng trong khung gỗ, bộ tứ vệ là Maggio, Gamberini, Chiellini, Criscito. Ở hàng tiền vệ, Pirlo đá thấp nhất, Montolivo và Marchisio hỗ trợ phòng ngự ở hai bên. Ngôi sao đang lên Aquilani đá như “số 10” thực thụ (giống Totti trước đây) còn cặp tiền đạo là G. Rossi và Cassano.

 

Kim Anh

Theo Gazzetta

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]