Mặt nạ dưỡng da trắng bóc từ hoa Tết

(Kiến Thức) - Tận dụng những loại hoa mùa xuân dưới đây để dưỡng da thật mịn màng, trắng sáng trong ngày Tết.

0
Hoa cúc. Rửa sạch 10 bông hoa cúc, để ráo nước, đun sôi hoa với 250 ml nước tinh khiết, cho thêm 1/3 thìa cà phê muối, chú ý để nhỏ lửa. Sau đó lọc bỏ xác hoa, lấy nước hoa cúc đã lọc hòa với 2 thìa cà phê mật ong. Dùng bông gòn thấm hỗn hợp trên rồi thoa đều lên mặt. Nằm thư giãn 15 phút rồi rửa lại nước ấm. 

Hoa nhài. Lấy 10 bông hoa nhài tươi nghiền nát, trộn với 2 muỗng sữa chua, 1 thìa cà phê đường trộn đều rồi thoa lên mặt, để chừng 15 phút. Sau đó rửa mặt bằng nước ấm. Mỗi tuần làm từ 2 đến 3 lần. Nếu bạn kiên trì dùng mặt nạ hoa nhài kéo dài trong khoảng 3 tháng, thì những vết thâm do mụn trứng cá, tàn nhang sẽ biến dần đi thôi. 

 Hoa hồng.  Cánh hoa hồng sấy khô, nghiền thành bột mịn. Sau đó, làm mặt nạ dưỡng da với công thức sau: 1/2 muỗng cà phê bột cánh hoa hồng, 1/2 muỗng sữa tươi, 1/4 bột mỳ. Thoa đều hỗn hợp lên da mặt, để hỗn hợp khô tự nhiên, dùng tay nhẹ nhàng bóc lớp bột đó đi. Thực hiện cách này đều đặn 3-4 lần mỗi tuần, bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả dưỡng da không kém gì đến các tiệm spa sang trọng.

Hoa oải hương. Lấy một nắm oải hương tươi và 100ml nước. Đun nước sôi và đổ ngập bát oải hương. Đậy nắp và để hỗn hợp trong một giờ. Đổ nước vào một chai thủy tinh sạch và cất trong tủ lạnh. Sau khi rửa mặt buổi sáng, đổ một ít nước oải hương vào miếng bông và lau nhẹ nhàng trên mặt. Làn da bạn trông sẽ tươi trẻ hơn. 

 Hoa đào. Những ngày đầu năm ngoài Bắc, hoa đào chính là loài hoa "đinh" mang đến "không khí" cho gia đình trong những ngày đầu xuân. Tuy nhiên, sau kì nghỉ Tết, chúng ta cũng đừng vội bỏ đi loài hoa này. Bởi lẽ, hoa đào ngoài công dụng tô điểm phòng khách, còn là 1 loại "mỹ phẩm" giúp sáng da và giảm nếp nhăn cực kì hiệu nghiệm đối với phái đẹp đấy nhé.

Hoa chanh. Nước hoa chanh có tác dụng loại trừ các tế bào chết, làm cho da trắng sáng hơn, có tác dụng làm trắng sạch loại da nhờn dầu. Không nên sử dụng vào ban ngày, thích hợp với mọi loại da. Đặc biệt thích hợp với da bị mẫn cảm. Ngoài ra nước hoa chanh còn có tác dụng làm cân bằng độ nhờn cho da nhờn. 

Hoa ngọc lan. Hoa ngọc lan 10g, trà xanh 8g. Bóc từng cành hoa ngọc lan, rửa sạch hoa bằng nước muối, để ráo nước, cho vào trong chén. Rót nước đang sôi vào chén, sau đó cho trà xanh vào, đợi có mùi hương bay ra là có thể uống. Có tác dụng tăng cường chuyển hóa cơ bản, giúp da thêm trắng. 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]