Mặt Trời Đỏ mất 2 năm theo đuổi phong cách world music

Nhóm nhạc nữ và êkíp ra mắt album nhạc được ấp ủ với nhiều tâm huyết. Họ kết hợp nhạc dân tộc và nhạc nhẹ mang âm hưởng cổ điển phương Tây.

15.5836

Buổi ra mắt album "Tri kỷ" của nhóm Mặt Trời Đỏ diễn ra ngày 6/6 tại TP HCM. Lấy ý tưởng từ một bài ca trù, "Tri kỷ" nói lên sự gắn bó máu thịt của các thành viên với dòng nhạc mà họ theo đuổi - nhạc dân tộc Việt Nam. Qua CD này, họ khẳng định một lần nữa với khán giả đã yêu mến và ủng hộ trong suốt những năm qua về con đường đã chọn.

Nhóm Mặt Trời Đỏ chơi được nhiều nhạc cụ dân tộc.

Album gồm sáu bài hát, mở đầu bằng một bài chầu văn, khép lại là một bài ca trù. Các nhạc phẩm còn lại là dân ca Nam bộ, Huế, Tây Nguyên, Nam Trung bộ. Nhóm sử dụng các nhạc cụ dân tộc gồm đàn tranh, t’rưng, đàn bầu, đàn đáy, sáo và violin kết hợp với hai giọng hát chính Hồ Nga và Thanh Lan.

Họ đặt âm nhạc dân gian trên nền nhạc hiện đại đa phong cách có sự pha trộn giữa pop, electro-jazz, electronica, folk thành một chỉnh thể. Nói về phong cách âm nhạc này, nhóm trưởng Hồ Nga cho biết rất khó định nghĩa thế nào là world music. Đây là thể loại mang đậm nét âm nhạc dân gian nhưng được làm mới bằng việc hòa âm, phối khí theo tinh thần hiện đại. Vì thế, nhóm quyết định kết hợp nhạc dân tộc với nhạc nhẹ hiện đại pha trộn chút âm hưởng cổ điển phương Tây.

Nhạc sĩ trẻ Thanh Tâm là người soạn hòa âm chính của album. Chính anh xây dựng nên cái khung, hình hài của "Tri kỷ". Anh đưa vào sản phẩm nhiều ý tưởng mới mẻ để làm cho các bài hát mang đậm tính world music mà vẫn rất dễ nghe. Nam nhạc sĩ đem lại cho những bài dân ca quen thuộc một không gian âm nhạc độc đáo và lạ lẫm nhưng lại bám rễ rất chắc trên nền tảng nhạc dân tộc.

"Với riêng Mặt Trời Đỏ, đây là album đầu tiên của nhóm cho thấy sự trưởng thành và thống nhất về phong cách âm nhạc sau nhiều năm làm nghề", Thanh Tâm nhận xét.

Mặt Trời Đỏ chọn world music làm dòng nhạc chính.

Khâu quan trọng cuối cùng - master album - do nhạc sĩ Nhật Trung đảm trách. Anh tính toán rất kỹ để âm thanh của đĩa nhạc vang lên đầy hiệu quả, tinh tế, hợp "khẩu vị" của số đông nhưng vẫn đáp ứng được đòi hỏi của những người nghe nhạc khó tính. Nam nhạc sĩ làm hài hòa âm thanh của nhạc cụ dân tộc với nhạc cụ phương Tây để không cái nào át cái nào, mà cùng tôn nhau lên.

"Album Tri kỷ với phong cách world music được nhóm đặt khá nhiều kỳ vọng. Mặt Trời Đỏ mong các bài hát dân gian truyền thống nổi tiếng của Việt Nam đến được với đông đảo khán giả hơn. Hiện world music, world jazz được coi là con đường hữu hiệu nhất để âm nhạc truyền thống của các quốc gia đi được vào dòng chính của âm nhạc thế giới", nhóm Mặt Trời Đỏ nói.

Tâm Giao

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]