80% là tỷ lệ giới văn phòng tham gia chương trình tư vấn trực tuyến
chăm sóc mắt do Vnexpress tổ chức ngày 10/11. Theo BS Lê Phước Quang Huy - Phó giám đốc bệnh
viện Mắt Hitec, có khoảng từ 25% đến 40% dân văn phòng mắc các tật khúc xạ về mắt, chủ yếu là cận
thị.
Tỷ lệ người mắc hội chứng thị lực máy tính (CVS) với các triệu chứng mỏi điều tiết, khô mắt,
thậm chí còn gấp đôi con số này. Nếu không được chăm sóc đúng cách, các triệu chứng thường trầm
trọng hơn trong mùa lạnh.
Điều chỉnh tư thế ngồi
Theo BS Huy, một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến mắt của dân
văn phòng là tư thế ngồi làm việc. Đặc điểm nhận dạng tư thế sai, chính là biểu hiện mỏi mắt, hoa
mày chóng mặt và đau nhức cột sống cổ lúc tan tầm. Về lâu dài, mắt có nguy cơ cận thị hoặc tăng
nhanh độ cận.
|
Tư thế ngồi sai khiến mắt nhanh chóng bị nhức, mỏi.
|
BS Huy khuyên, mắt chỉ nên nhìn máy tính tối đa 8 tiếng một ngày.
Để tránh mỏi mắt và cột sống cổ, bàn làm việc hoặc màn hình máy tính cần chếch lên 15 - 20 độ so
với mặt phẳng nằm ngang. Khoảng cách từ mắt tới màn hình không ngắn hơn chiều dài một cánh tay
(tính từ khuỷu tay cho đến lòng bàn tay).
Bố trí ánh sáng phù hợp
Ánh sáng yếu, quá mạnh hay ánh sáng vàng đều khiến mắt phải điều tiết
nhiều. Lựa chọn hiệu quả là kết hợp ánh sáng tự nhiên và nhân tạo ở nơi làm việc để bảo vệ đôi mắt.
Nên sử dụng đèn công suất thấp, có thau chụp để hạn chế ánh sáng chói từ các bóng đèn trên cao.
Không ngồi hướng đối diện điều hòa để tránh bị khô mắt.
Để giảm thiểu ánh sáng chói phản xạ từ máy tính, có thể nâng cấp màn
hình hoặc đeo kính có phủ lớp phản quang. Sử dụng cỡ chữ lớn khi soạn thảo văn bản, thường xuyên
lau bụi bẩn trên màn hình để tăng độ sắc nét của chữ.
Mát-xa mắt thường xuyên
Sau khoảng 40 - 45 phút làm việc, bạn nên nhắm mắt 2 - 3 phút và mát-xa
vùng quanh mắt khoảng 5 phút để máu lưu thông tốt hơn. Điều này giúp mắt hồi phục nhanh hơn, tránh
hiện tượng mỏi điều tiết.
Cách mát-xa mắt đúng là dùng ngón tay xoay nhẹ nhàng vòng quay mắt;
vuốt nhẹ vùng bầu mắt trên và bầu mắt dưới; dùng tay day giữa hai chân mày . Nên rửa tay sạch trước
khi mát-xa để tránh gây viêm nhiễm cho mắt.
Ngoài ra, nên uống nhiều nước, khoảng 2 lít và ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi
ngày để mắt thêm khỏe mạnh.
Vệ sinh mắt và các dụng cụ về mắt
Khi ra ngoài đường, bạn nên đeo kính bảo vệ để tránh gió và không khí
lạnh làm khô mắt. Có thể dùng nước mắt nhân tạo (thuốc nhỏ mắt) để làm sạch bụi bẩn và tăng cường
điều tiết mắt. Khi bị dầu gió, sữa rửa mắt, các chất gây kích ứng... rơi vào mắt, nên rửa bằng nước
sạch trong khoảng 10 - 15 phút.
|
Gió và không khí lạnh mùa đông dễ làm khô mắt, thậm chí lớp mascara trang
điểm.
|
BS Huy lưu ý, đeo kính áp tròng có hiệu quả thẩm mỹ cao hơn kính
thường, nhưng dễ gây viêm nhiễm cho mắt, có thể gây ra biến chứng nghiêm trọng và làm giảm thị lực
vĩnh viễn. Vì vậy, bạn nên tuân thủ nghiêm ngặt các bước vệ sinh kính mà nhà sản xuất khuyến cáo.
Ngoài ra, chị em cũng cần tẩy trang mắt và vệ sinh các dụng cụ trang điểm như mascara, bút kẻ, cọ
phấn mắt... trước khi đi ngủ.
Bổ sung dinh dưỡng cho mắt
Theo DS Nguyễn Thu Hương, 75% dân văn phòng bị khô mắt là do tiếp
xúc liên tục với máy tính, làm giảm tần suất chớp mắt, dẫn đến khô màng phim nước mắt trước giác
mạc. Ngoài ra, những tia sáng xanh phát ra từ máy vi tính (blue light) có bước sóng 400nm - 500nm
còn ảnh hưởng nhiều đến tế bào võng mạc.
Theo kết quả nghiên cứu của ĐH Dược Gifu (Nhật Bản)
thực hiện trên khỉ, ánh sáng xanh có thể phá hủy 80% tế bào võng mạc.
Dược sĩ khuyên, dân văn phòng nên tăng cường bổ sung các loại thực phẩm
giàu dưỡng chất cho mắt và có khả năng chống lại tia sáng xanh, chẳng hạn như cà rốt, ớt chuông, cà
chua, gấc, mỡ cá, lòng đỏ trứng gà... Ngoài ra, nên có chế độ thư giãn hợp lý, tăng cường các hoạt
động ngoài trời, hạn chế đồ uống có cồn.
Thăm khám mắt định kỳ
Khi thấy các triệu chứng của tật khúc xạ như phải nheo mắt mới thấy
chữ, nhìn chữ và vật bị nhòe, khô và mỏi mắt, sưng đỏ, viêm bờ mi, ... nên đi khám bác sĩ nhãn khoa
và tái khám định kỳ 6 tháng một lần.
Nếu được chẩn đoán mắc tật khúc xạ, bạn cần đeo kính đúng số. BS
Huy cảnh báo, không đeo kính đúng số có thể tăng nhanh độ cận, nhanh mỏi mắt lúc làm việc... Đối
với giới văn phòng trên 40 tuổi, mắt thường có triệu chứng suy giảm điều tiết, mỏi nhiều hơn người
trẻ. Vì vậy, nhóm người này nên đi thay kính sau khoảng 5 năm.
Theo An San - VnExpress