Mẹo chọn đồ công sở cho mẹ mới sinh

(Thời trang) - Quay trở lại với công sở sau một thời gian dài chăm con sẽ không ít mẹ bối rối và lo lắng khi chọn trang phục vừa giúp thon gọn vừa thời trang.

0

Sau khi sinh, thời kì "con mọn" cũng khiến rất nhiều bà mẹ trẻ bối rối với thân hình thay đổi rõ rệt của mình. Trọng lượng cơ thể tăng khá nhiều, thân hình không còn chắc gọn khiến mẹ cảm thấy khó mặc đồ và thiếu tự tin khi đi làm trở lại. Tuy nhiên, vẫn có nhiều cách để bạn trông xinh đẹp và quý phái hơn.

Dưới đây là một vài gợi ý dành cho bạn.

Áo

Những chiếc áo cổ V thiết kế đơn giản sẽ là lựa chọn đáng xem xét cho mẹ. Tuy nhiên, hãy khéo léo chọn chiếc áo khoét cổ không quá sâu sẽ khiến bạn lộ vòng ngực, một chiếc áo cổ chữ V với độ sâu hợp lý sẽ giúp bạn cân đối được vòng ngực khiến khuôn ngực gọn gàng hơn.

Với thời tiết hơi lạnh bạn có thể chọn những áo vest cổ chữ V giúp giữ ấm cũng rất phù hợp với vóc dáng bạn. 

Váy liền

Bạn có thể chọn những chiếc váy dáng suông để tới công sở. Chiếc váy không quá rộng và cũng không quá chật này sẽ giúp mẹ tự tin hơn với số đo sau khi sinh của mình.

Ngoài ra, bạn có thể chọn các kiểu có chất liệu mỏng, thoải mái, không nên dài quá đầu gối trên một gang tay và không phải vải thun hay chất liệu chảy vì chúng dễ ôm vào người làm lộ những hạn chế của cơ thể.

Trang phục họa tiết

Những món đồ họa tiết nhỏ và tối màu sẽ giúp mẹ "đánh lừa" cảm giác của người đối diện. Ngoài ra, khéo léo chọn trang phục có họa tiết hoa văn sáng màu hay xếp nếp ở phần áo và mix với hoa văn cùng tông nhưng tối màu ở phần thân dưới thì hiệu quả trang phục sẽ cực kì hữu hiệu. Họa tiết kẻ sọc hoặc caro cũng là một gợi ý lý tưởng.

Chân váy

Chiếc chân váy bó, ngắn sẽ không còn phù hợp với mẹ thời kì này nữa. Hãy khéo léo chọn chiếc đầm ôm búp thân dưới nếu vòng 3 của bạn không quá to, và ngược lại, hãy chọn dáng chữ A nếu vòng 3 của bạn có chút đẫy đà nhé. Nếu "lỡ" yêu thích chiếc chân váy bút chì thì mẹ có thể khéo léo chọn chiếc áo sơ mi chít eo cao sẽ phù hợp hơn cả.

Quần âu

Sau quãng thời gian bầu bì, sinh con và nuôi con, những bộ trang phục của mẹ trước đây đã "hết hạn sử dụng". Biện pháp cho bạn lúc này là nên "đầu tư" những món đồ mới. Chiếc quần âu ống rộng, cạp to sẽ là gợi ý đầu tiên. Kiểu quần này sẽ giúp bạn che được đùi và mông hơi "quá khổ". Nếu mix cùng áo sơ mi, bạn nên chọn những chiếc sơ mi kiểu dáng đơn giản, đuôi tôm hoặc dài ngang hông. Một chiếc thắt lưng to bản tối màu sẽ tạo eo và tôn dáng bạn cao lên.

Giày cao đế thô

Sau 9 tháng mang thai, việc trở lại với đôi giày cao gót mỏng mảnh sẽ hơi khó khăn đối với mẹ. Tuy nhiên, để uyển chuyển, mềm mại hơn, mẹ có thể chonuj những đôi guốc cao gót đế vuông và đặc.

Đừng bỏ quên phụ kiện

Một chút nhấn nhá ở phụ kiện cũng giúp mẹ trông trẻ trung và phong cách hơn hẳn. Bạn hãy sắm những chiếc vòng đeo tay hay chiếc nhẫn đính đá màu sắc thay vì những bông hoa tai lủng lẳng hay phụ kiện tua rua sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến em bé.

Bên cạnh đó, đừng bỏ qua những điểm nhấn quan trọng như một chiếc túi thời trang phù hợp với dáng người của bạn hay những chiếc khăn lụa nhỏ bé mà sang trọng. Bạn có thể quấn khăn gọn gàng quanh cổ để tô điểm cho trang phục của mình, hoặc buộc vào quai chiếc túi xách... trông bạn sẽ sang trọng và thời thượng không kém các quý cô khác đâu nhé.

Nên tránh

Nên tránh những chiếc áo quá ngắn hay quần cạp trễ, quần skinny jeans vì chúng sẽ “tố cáo” những đường cong không chuẩn tí nào của bạn.

Nếu bạn không chỉ bị béo người mà béo cả mặt nữa thì nên chọn những chiếc áo có cổ chữ V hay cổ thuyền rộng, cổ tròn khoét sâu, phần thân xếp li dọc, đường kẻ nhỏ dọc, tránh những họa tiết hoa văn to bản rực rỡ hoặc kẻ ca rô vuông to hay sọc ngang.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]