Mẹo chống ế cho các "bà cô"

Bạn đang rất cô đơn và có nguy cơ bị ế. Nếu không muốn tiếp tục nghe những câu nói đầy ái ngại từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, hãy nhanh chóng thực hiện những mẹo sau. a.link-gift { display: block; margin-bottom: 10px; color: red; text-decoration: none; font-weight: normal; font-size: 14px; } a.link-gift:hover { text-decoration: underline; }

16.3376
  • 1

    Làm quen với các chàng trong danh sách Friends của bạn bè trên Facebook, blog Yahoo…

    Các mối quan hệ hạn hẹp cộng với công việc bận rộn khiến bạn chẳng quen được anh chàng nào. Vậy sao bạn không bạn thử mở rộng mối quan hệ thông qua bạn bè của mình nhỉ, cụ thể là trong danh sách friends trên Facebook hay blog Yahoo của người đó.

    Hãy tìm trong danh sách xem có anh chàng nào còn độc thân không (nhớ kiểm tra lại điều này qua người bạn chung của cả hai) và đề nghị giới thiệu. Bạn cũng có thể chủ động làm quen với anh ta bằng cách giả vờ lân la sang blog của đối phương, comment vài câu khen ngợi hoặc nói vài câu làm quen ấn tượng nào đó. Hãy nhờ đến sự giúp đỡ của người bạn chung của cả hai khi cần.

  • 2

    Kết bạn với nhiều cô gái khác hơn

    Lần tới khi đến dự một bữa tiệc, bạn không nên chỉ quan tâm tới các chàng trai mà hãy tìm kiếm và làm quen với những cô gái cởi mở, thân thiện. Hãy kết bạn với họ và mời họ đi cafe. Điều này sẽ mang đến cho bạn cơ hội được quen với những người đàn ông khác là bạn của cô ta. Thậm chí, có thể cô ấy còn chủ động đòi “làm mối” cho bạn ấy chứ nếu hai người hợp gu và thân thiết với nhau.

    Kết bạn với những cô gái thân thiện và mời họ đi cafe. Nó sẽ mang đến cho bạn cơ hội được quen với những người đàn ông khác là bạn của cô ta.

  • 3

    Đi một mình

    Đi xem phim hay ngồi uống cà phê một mình tại một quán nào đó nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng đôi khi bạn nên dành thời gian cho việc này bởi đấy là một cách giúp bạn có cơ hội gặp ai đó thú vị. Hãy xách laptop ra ngồi một mình tại một quán café nơi mà bạn có thể gặp những anh chàng độc thân hoặc dắt chó đi…

  • 4

    Bỏ thói quen ngại đi ra ngoài và nhận lời đi chơi nhiều hơn

    Tuổi ngày càng cao, bạn sẽ có xu hướng ngại đi ra ngoài mà chỉ thích ngồi ở nhà xem TV hoặc ôm lấy cái máy tính… Nhưng thói quen này đang hạn chế cơ hội tìm được “một nửa” của bạn. Việc đi dự tiệc hoặc tham gia một sự kiện tập thể, ngoại khóa nào đó có thể giúp bạn gặp gỡ những người thú vị. Vì thế hãy đồng ý đi chơi nhiều hơn. Điều đó không có nghĩa lúc nào các chàng mời, bạn cũng gật đầu đi ngay nhưng thay vì lúc nào cũng ở nhà, bạn hãy tích cực đi chơi hơn để cho các chàng và chính mình cơ hội không còn bị ế.

  • 5

    Nhà hàng là nơi có thể tìm thấy “một nửa”

    Nơi tốt nhất để gặp một chàng trai là tại một nhà hàng đông đúc vào bữa trưa. Hãy chọn nhà hàng nào đó làm “quán ruột” và thường xuyên đến đó ăn trưa. Chắc chắn sẽ luôn có những anh chàng đến đó ăn một mình. Với đàn ông, đây là nơi tuyệt vời để mở đầu câu chuyện.

    Hãy đi ra ngoài,... bạn sẽ tạo ra cơ hội cho chính mình.

  • 6

    Hoàn thiện bản thân

    Trong lúc lên kế hoạch tìm tình yêu của đời mình, bạn hãy đồng thời hoàn thiện bản thân. Bởi tìm được “một nửa” rồi bạn mới chỉ đi được 1/2 chặng đường, 1/2 chặng đường còn lại là giữ được người ấy.

    Ngoài ra, hãy luôn trau dồi kiến thức xã hội của mình bằng cách chịu khó cập nhật tin tức hằng ngày. Điều này sẽ làm tăng sự tự tin và hiểu biết của bạn bởi nó cung cấp những câu chuyện mới mỗi ngày và khi cần, bạn có thể đem nó ra trong cuộc trò chuyện với chàng.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]