Mẹo tạo khối che khuyết điểm gương mặt

Dùng hai loại phấn với sắc độ khác nhau, đậm và sáng hơn tông da, giúp giấu nhược điểm má bánh đúc, xương hàm bè... hiệu quả

0

Nếu biết cách tạo khối hợp lý cho gương mặt, bạn sẽ che được các khuyết điểm đồng thời làm nổi bật điểm nhấn, đặc biệt phấn màu đậm sẽ che bớt đi nhược điểm như má bánh đúc, xương hàm bè ngang... Thông thường, các chuyên gia trang điểm dùng hai loại phấn với sắc độ khác nhau đậm hơn tông da (shading) và sáng hơn da (highlight).

Điểm tạo khối phổ biến nhất là ở vùng mắt, má, mũi và hàm. Với mũi, bạn dùng phấn nền màu tối phủ hai bên cánh, sau đó sử dụng kem highlight sáng cho vùng chữ T và dưới cằm để gương mặt sáng hơn.

Đặc điểm chung của các nàng là gương mặt tròn, bầu bĩnh, vì thế để tạo độ thon, bạn nên sử dụng phấn tạo khối màu nâu, tối hơn da một chút và tán đều từ thái dương xuống má. Đây là lựa chọn dành riêng cho những người có gương mặt bầu bĩnh. Với những nàng mặt gầy, có thể bỏ qua bước tạo khối vùng má.

Trước khi dùng mỹ phẩm cho mắt, bạn hãy tán chút phấn nâu cho bầu mắt, kéo xuống hốc mắt để ánh nhìn thêm quyến rũ.

Sau khi tạo khối xong, bạn có thể thực hiện các bước trang điểm như bình thường.

Thái An

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]