Microsoft bổ sung tìm kiếm nhạc cho Bing

15.5939

Ở mặt trận âm nhạc, Bing hiện nay cung cấp các kết quả tìm kiếm nhạc có thể nghe trực tiếp. Tính năng này đã được Google ra mắt tháng 10 năm ngoái, nhưng Google phụ thuộc vào các đối tác nên có một số vấn đề. Lala, đối tác của Google, sau khi bị Apple mua lại đã dừng dịch vụ trên Google từ 31/5, và iLike (sở hữu bởi MySpace) chỉ cho phép người dùng Google nghe một đoạn của bài hát khoảng 30 giây.

Trong khi đó, Microsoft đã mua một số hợp đồng bản quyền âm nhạc riêng cho dịch vụ Zune Marketpalce, và một số hợp đồng này hiện được mở rộng cho Bing. Điều này mang lại cơ hội cho người dùng web tìm kiếm Bing có thể nghe đầy đủ cả bản nhạc trong cơ sở dữ liệu hơn 5 triệu bài hát của Microsoft. Nếu bạn thích bài hát nào đó, bạn có thể mua bài hát đó dưới định dạng MP3 từ Zune Marketplace qua web.

Trong lĩnh vực tìm kiếm nhạc, Bing vượt trội Google ở vài điểm. Kết quả tìm kiếm nghệ sĩ và ca sĩ trên Bing hiển thị cả tiểu sử, danh sách album và lời bài hát (hiển thị ngay trên web con).

Theo Cnet

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]